Cầu thủ Nam Định chia sẻ về 'uống rượu bia ngày Tết'

Thứ ba, 28/01/2020, 13:00 PM

Nếu sa đà trong những ngày nghỉ Tết mà không duy trì trạng thái tập luyện mỗi ngày, cầu thủ sẽ dễ đánh mất thể lực khi mùa giải mới diễn ra.

 

 

Ảnh minh họa.

Tết đến, xuân về, mọi người háo hức trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Đối với các cầu thủ bóng đá thi đấu xa nhà thì đây là kỳ nghỉ dài để họ về thăm bố mẹ, người thân và những phút giây bên bạn bè.

Trong những ngày này, bia rượu là những thứ khó tránh nhất với giới cầu thủ. Không phải lúc nào người thân, bạn bè cũng có dịp quây quần bên nhau, nâng ly rượu chúc mừng thành công, chúc mừng năm mới. Với các cầu thủ, đó vừa là niềm vui, vừa là nỗi lo trong những ngày Tết Nguyên Đán.

BLĐ CLB Nam Định đã cho các cầu thủ nghỉ Tết từ ngày 22/1 (tức 28 tháng Chạp) đến 28/1 (tức mùng 4 Tết).

Tuy đó là khoảng thời gian không dài nhưng nếu cầu thủ không biết giữ mình thì có thể chừng đó là đủ để đánh mất những gì đã chuẩn bị trước đó cho mùa giải mới.

Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, lão tướng Đinh Xuân Việt của CLB Nam Định cho biết, ''Tết cổ truyền năm nào cũng vậy, tôi luôn dành thời gian quý giá này bên gia đình và người thân. Ngoài ra, gia đình tôi cũng tổ chức cho các con đi chơi, chụp những bức ảnh kỷ niệm và cầu bình an cho sức khỏe, hạnh phúc...".

Nói về vấn đề rượu bia trong dịp Tết, cầu thủ người Hải Phòng cho rằng: ''Là cầu thủ hay bất kể công việc gì thì Tết là lúc gặp gỡ bạn bè nên không thể tránh được những ly rượu hay bia chúc mừng.

Nhưng chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp nên có những ý thức về nghề nghiệp, mỗi ngày, chúng tôi sẽ dành cho mình 1 tiếng đồng hồ tập luyện để giữ được thể trạng cũng như sức khỏe của quá trình chuẩn bị từ trước để không bị ảnh hưởng quá nhiều đến khi tập trung lại và đáp ứng được yêu cầu thể lực của BHL."

Cuối cùng, tiết lộ về mục tiêu của bản thân trong năm 2020, Xuân Việt cho hay: ''Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình cho CLB từng trận 1. Tôi cũng hy vọng các cầu thủ đồng lòng và khán giả ủng hộ dù có kết quả như thế nào. Mong rằng, mùa giải 2020 đội bóng sẽ có kết quả tốt hơn năm 2019".

Trong khi đó, tiền đạo Mai Xuân Quyết cho hay: ''Trong dịp Tết, bản thân mình là một cầu thủ chuyên nghiệp thì nên hạn chế uống bia rượu để đảm bảo sức khoẻ".

"Tôi cũng sẽ giành thời gian mỗi ngày theo căn dặn của BHL CLB để củng cố lại thể lực hay sức mạnh để đến khi tập trung lại sẽ có thể trạng tốt nhất", cầu thủ người Thái Bình cho hay.

Đồng quan điểm với tiền đạo Mai Xuân Quyết và thủ môn Đinh Xuân Việt, tiền vệ Nguyễn Đình Mạnh cũng cho rằng, phải hạn chế hết sức bia rượu để có được sự trở lại tốt nhất khi đội tập trung lại.

Cuối cùng, cả ba cầu thủ cũng không quên chúc người hâm mộ đón Tết an lành, đầm ấm bên gia đình.