Cầu thủ Trung Quốc tập huấn tại Tây Ban Nha khóc vì bị cách ly khỏi người thân

Thứ ba, 31/12/2019, 19:00 PM

Cầu thủ Rafael Silva của CLB Wuhan Zall cho biết, anh và đồng đội đang rất thất vọng khi không thể gặp người thân tại Vũ Hán.

 

 

Cầu thủ của CLB Wuhan Zall có mặt ở sân bay Malaga. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, hiện có 9.480 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới. Tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước. Số người tử vong được xác nhận cho tới nay là 213, tất cả đều ở Trung Quốc.

Có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây từ người sang người, ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Bệnh dịch lan rộng cũng chính là nguyên nhân các cầu thủ không được phép trở về Vũ Hán.

Theo tờ Sina, CLB Wuhan Zall đang trong chuyến tập huấn tại Malaga, Tây Ban Nha không được phép quay trở về Vũ Hán vì đây là nơi diễn ra tâm điểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Tờ báo của Trung Quốc cũng cho biết thêm, nhiều cầu thủ có vợ con đang ở vùng dịch nhưng lại không thể gặp nhau. Hiện người dân ở Vũ Hán cũng không được tới các tỉnh, thành phố khác để ngăn ngừa virus corona phát tán.

"Vũ Hán đã hoàn toàn bị đóng cửa. Các cầu thủ không được phép trở về Vũ Hán. Nhiều người có gia đình, vợ con ở đó", Rafael Silva cho hay.

"Tôi nhìn thấy vài người đã khóc khi biết tình trạng ở quê nhà. Họ rất lo cho người thân. Thật buồn cho họ khi phải trải qua tình cảnh khó khăn như hiện nay, và tôi hy vọng nó có thể được giải quyết càng sớm càng tốt", Silva nói.

Cầu thủ này cho hay anh cùng đồng đội vẫn chưa rõ lịch trình sắp tới của đội bóng như thế nào, trong bối cảnh giải vô địch Trung Quốc đang bị hoãn vô thời hạn.

Bài liên quan