Xã hội
16/09/2015 15:49Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang và 3 người bị thương khi họ đang ngủ dưới lán ở gốc cây cổ thụ.
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang, 2 người này đã được đưa về quê mai táng còn 3 người còn lại thì đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang
Được biết sự việc đau lòng trên xảy ra vào rạng sáng khoảng 2h00 ngày hôm nay 16/9, một cây cổ thụ với thân to khoảng 2 người ôm đã bị bão dông làm cho bật gốc và đè sập lên chiếc lán của những người phụ hồ. Với sức nặng của cây cổ thụ đã khiến những người phụ hồ này lún sâu trong lòng đất.
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang
Lực lượng cứu hộ với 20 người đã phải vất vả hơn 1 tiếng đồng hồ mới nhấc được cây lên và đào đất đưa người bị hại ra ngoài. Lúc này trong lán có 5 người quê ở Lâm Đồng và Đắk Lắk, họ đã dựng lán trại ở đây để xây nhà cho hộ dân ở ấp Gành Dầu.
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang, xác định danh tính nạn nhân
Sự việc trên đã khiến cho 2 người bị tử vong ngay tại chỗ và 3 người bị thương nặng. 2 người bị tử vong đã xác định được danh tính là anh Nguyễn Viết Hòa, 41 tuổi, quê tại Lâm Đồng và anh Hà Văn Dư, 26 tuổi quê tại Đắk Lắk. Bên cạnh đó, sự việc cũng khiến anh Đoàn Văn Thực, 22 tuổi bị dập phổi, anh Hoàng Văn Phúc, 23 tuổi, bị gãy chân và anh Vi Văn Dũng, 20 tuổi, bị chấn thương đầu, cả 3 người này đều đến từ Đắk Lắk.
Cây đổ đè chết 2 công nhân đang ngủ tại Phú Quốc Kiên Giang, xác định danh tính nạn nhân
Ngay sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra thì cơ quan chức năng của xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc đã có mặt và đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Phú Quốc và cũng đưa 2 người đã tử vong vào nhà xác để đợi người thân tới nhận thi thể về quê mai táng.
Trước sự việc này, bà Lê Thị Hằng, chủ tịch xã Gành Dầu, Phú Quốc cho biết: "Vì thân cây quá to nên khiến anh Hòa và anh Dư lún sâu trong lòng đất. Vì vậy chúng tôi đã phải gọi lực lượng cứu hộ với hơn 20 người, sau hơn 1 giờ đồng hồ cưa cây và đào đất thì chúng tôi cũng đưa được người bị nạn ra ngoài. Chính quyền xã cùng quỹ cứu trợ của huyện cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân cũng như hỗ trợ điều trị chi phí chữa bệnh cho người bị thương và hỗ trợ mai táng cho những nạn nhân xấu số".

