CDC Hà Nội nói gì về ca dương tính sau khi rời khu cách ly?

Thứ ba, 05/01/2021, 14:40 PM

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, do bệnh nhân được cách ly nên không có đối tượng F1, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

CDC Hà Nội nói gì về ca dương tính sau khi rời khu cách ly? Ảnh minh họa

CDC Hà Nội nói gì về ca dương tính sau khi rời khu cách ly? Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính Sars-CoV-2. Đây là du học sinh từ Mỹ về, vừa hết thời gian cách ly tại Hà Nội. 

Cụ thể, ngày 20/12/2020, du học sinh tại Mỹ (Đ.T.N) có đăng ký hộ khẩu tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long về Việt Nam, đã thực hiện các biện pháp cách ly tại Hà Nội. Đến 16h ngày 4.1.2021, vừa hết thời gian cách ly, du học sinh được 5 người nhà từ Hạ Long lên đón về bằng 2 xe ô tô con. 

Được biết, trong thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần, trong đó lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến 16h00 ngày 04/01/2021, hết thời gian cách ly tập trung theo quy định, bệnh nhân rời địa điểm cách ly về thành phố Hạ Long (khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2), tạm trú tại nhà riêng tại Khách sạn Victory Hạ Long (địa chỉ: Số LV1-24, LV1-25, khu Shophouse Sun Premier Village, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) (Khách sạn này nhiều ngày qua không tổ chức đón khách, đặc biệt sau thời điểm bệnh nhân về thăm nhà). Xét nghiệm lần 2 ngày 02/01/2021 (do CDC Hà Nội thông báo ngày 04/01/2021) cho thấy bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Tối ngày 4/1, qua thông báo khẩn của CDC Hà Nội về trường hợp Đ.T.N về địa phương cách ly theo quy đã bị nhiễm SARS-CoV-2, CDC Quảng Ninh đã tiến hành lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay trong đêm,kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính.

Về nguy cơ lây lan trong cộng đồng, trả lời trên báo Tiền Phong, lãnh đạo CDC Hà Nội khẳng định: do bệnh nhân được cách ly nên không có đối tượng F1, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Được biết, sau khi rời khu cách ly, bệnh nhân này được gia đình đón bằng xe riêng; trên đường trở về nhà có rẽ qua quan cơm bà Liên (Bãi Cháy). Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân dương tính, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa, phun thuốc khử trùng ba địa chỉ, gồm: Khách sạn Victory Hạ Long, nơi ở của gia đình du học sinh; quán cơm bà Liên (phường Bãi Cháy) nơi các F1 ăn cơm tối; hộ gia đình nơi các F2 đang cư trú tại tổ 8, khu 1, phường Giếng Đáy.

TP Hạ Long truy vết những người tiếp xúc với du học sinh dương tính nCoV sau khi hết cách ly, bước đầu xác định được 5 F1 và 13 F2, đã tổ chức cách ly cả 18 người. Ban chỉ đạo TP Hạ Long đã yêu cầu 3 phường: Bãi Cháy, Hà Khánh, Giếng Đáy tiếp tục truy vết các đối tượng F2, F3….