CDC thả nhầm bệnh nhân Covid-19, San Antonio của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Thứ ba, 03/03/2020, 08:57 AM

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cho nhầm một người phụ nữ bị dương tính với Covid-19 ra khỏi khu vực cách ly ở Texas, CNBC dẫn lời các quan chức của San Antonio cho biết hôm 2/3.

Dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng ở Mỹ.

Dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng ở Mỹ.

Ông Ron Nirenberg, thị trưởng San Antonio, thành phố lớn thứ hai ở Texas, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hôm 2/3 sau khi CDC cho một người phụ nữ dương tính với Covid-19 ra ngoài.

Người phụ nữ mắc Covid-19 bị CDC thả nhầm nằm trong số 91 người Mỹ được hồi hương từ Vũ Hán và bị cách ly 14 ngày tại Căn cứ San Antonio-Lackland.

Bệnh nhân đã có kết quả âm tính hai lần đối với chủng virus corona mới và được cho ra ngoài hôm 29/2 dưới sự hướng dẫn của CDC, ông Nirenberg cho biết.

Thật không may, sau khi được cho ra ngoài, CDC nhận được kết quả của một xét nghiệm khác cho thấy bệnh nhân dương tính với virus gây ra Covid-19, ông Nirenberg nói thêm.

“Là thị trưởng của thành phố này, tôi thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được việc CDC đã thả một bệnh nhân trước khi nhận được tất cả các kết quả xét nghiệm và có khả năng khiến công chúng bị tổn hại”, ông nói.

Sau khi được ra khỏi khu vực cách ly, người phụ nữ này đã đến sân bay Holiday Inn Express trước 3 giờ chiều. Sau đó, cô đến trung tâm thương mại North Star Mall, dạo quanh nhiều cửa hàng, ăn tại khu ẩm thực và tới một khách sạn.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 1/3, cô đã được đưa tới Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Texas. Giới chức địa phương đang theo dõi 16 người ở trung tâm thương mại và ba người tại khách sạn mà họ tin là đã tiếp xúc với người phụ nữ.

Cơ quan y tế thành phố đã khuyến nghị khử trùng cho cả khách sạn và trung tâm thương mại.

“Trong khi CDC đang khuyến khích mọi người rửa tay và ngăn chặn sự lây lan của virus, như chúng ta làm trong mùa này, tôi sẽ khuyến khích chính quyền liên bang không phủi bỏ trách nhiệm bảo vệ công chúng”, Nirenberg nói.

Mỹ hiện có 102 ca Covid-19, trong đó có 6 ca tử vong.

Bài liên quan