CĐV Nam Định kiến nghị VFF mời công an điều tra 'vấn nạn' trọng tài

Thứ tư, 22/07/2020, 19:00 PM

CĐV Nam Định đang có những hành động phản đối gay gắt khi gần đây trọng tài luôn có những quyết định bất lợi cho đội bóng thành Nam.

dsc_5919-1135

Ngày 21/7, Ban trọng tài đã quyết định treo giò 3 trận đối với trọng tài Mai Xuân Hùng sau khi "mổ băng" trận đấu giữa Sài Gòn và Nam Định trên sân Thống Nhất cuối tuần trước.

Ban Trọng tài tập trung vào ba tình huống Nam Định phản đối khi được hưởng phạt đền nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng từ chối và đánh giá vị trọng tài này mắc sai lầm nghiêm trọng.

Thế nhưng án phạt này khiến CĐV Nam Định phẫn nộ vì cho rằng nó quá nhẹ so với sai lầm của ông Hùng. Mới đây, ông Nguyễn Văn Quân đã đại diện cho Hội CĐV bóng đá Nam Định kêu gọi các CĐV tỏ thái độ cương quyết về vấn nạn trọng tài.

"...Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội bóng Nam Định, Hội CĐV bóng đá Nam Định tổ chức gửi đơn kiến nghị tập thể của NHM bóng đá Nam Định gửi đến các cơ quan: UBVHXH của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn BĐVN về việc cách chức trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền, treo còi vĩnh viễn một số trọng tài và đề nghị VFF mời công an vào điều tra làm rõ xem có tiêu cực.

Hội CĐV bóng đá Nam Định sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại sự công bằng cho bóng đá Nam Định và vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Về trận đấu chiều 23/7, Hội CĐV bóng đá Nam Định yêu cầu khán giả trên sân sau khi lễ chào cờ kết thúc, tất cả chúng hãy quay lưng xuống sân 5 phút để bày tỏ thái độ cương quyết của  về vấn nạn trọng tài...", ông Nguyễn Văn Quân viết.

Hôm qua (21/7), ông Trần Thái Toán, GĐĐH của CLB Nam Định cho biết, với góc độ CLB, Nam Định cũng chỉ làm văn bản kiến nghị, chưa đề nghị cơ quan chức năng điều tra.

"Nếu thế thì tố cáo mình phải có chứng cứ chứ. Mình làm gì có chứng cứ gì để bảo người ta đì mình đâu.  CLB chỉ có làm văn bản kiến nghị lên Ban điều hành giải, Ban kỷ luật VFF. Còn Ban trọng tài VFF nhận được công văn trả lời chúng tôi sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Thế là hết, còn làm được gì nữa. Chẳng nhẽ bây giờ đi đánh nhau à? Báo chí nói nhiều ra đó mà công tác trọng tài vẫn như thế thì với cấp độ CLB, chúng tôi nói được gì đâu", ông Toán nói.

CĐV Nam Định được đánh giá là cầu thủ thứ 12 của CLB Nam Định.

CĐV Nam Định được đánh giá là cầu thủ thứ 12 của CLB Nam Định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Văn Quân, nhiều CĐV đã chia sẻ thông tin này kêu gọi mọi người chung tay thực hiện: ''FC Giao Thủy Xuân Trường thông báo: Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội CĐV bóng đá Nam Định, để phản đối về công tác trọng tài đã có rất nhiều những sai sót trong suốt thời gian qua, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của đội bóng thân yêu.

FC Giao Thủy Xuân Trường kêu gọi các cổ động viên hãy phủ kín Thiên Trường, sau nghi lễ chào cờ tất cả các CĐV sẽ nắm tay nhau quay lưng lại "5 phút" để phản đối công tác trọng tài trong thời gian qua và ủng hộ một nền bóng đá "sạch". Hãy đấu tranh bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh , không vi phạm quy định, vi phạm pháp luật ......".

Trước đó ở vòng 7, Nam Định cũng bị thua oan trước Hải Phòng do các sai sót của tổ trọng tài ông Vũ Phúc Hoan.

Ban kỷ luật VFF đã phạt trọng tài Phúc Hoan và trợ lý Hoài Tâm do mắc sai sót trong trận Nam Định vs Hải Phòng không làm nhiệm vụ trong 4 trận liên tiếp (các vòng 7, 8, 9, 10). Sau đó, CĐV Nam Định đã gửi đơn lên VFF đòi treo còi vĩnh viễn ông Hoan.

Trên bảng xếp hạng, Nam Định hiên đang được 9 điểm, đứng thứ 12 và chỉ hơn đội xếp cuối Quảng Nam 2 điểm.

Bài liên quan