CĐV Nam Định phẫn nộ: 'Giải đấu có 14 đội mà Nam Định đối đầu với 15 đối thủ'

Thứ ba, 21/07/2020, 19:01 PM

CĐV Nam Định cho rằng nên treo còi vĩnh viễn vị vua áo đen cầm còi trận Sài Gòn vs Nam Định đồng thời trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên từ chức.

Sai-Gon-Vs-Nam-Dinh-

Ngày 21/7, Ban trọng tài đã quyết định treo giò 3 trận đối với trọng tài Mai Xuân Hùng sau khi "mổ băng" trận đấu giữa Sài Gòn và Nam Định trên sân Thống Nhất cuối tuần trước.

Ban Trọng tài tập trung vào ba tình huống Nam Định phản đối khi được hưởng phạt đền nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng từ chối và đánh giá vị trọng tài này mắc sai lầm nghiêm trọng.

Thế nhưng án phạt này khiến CĐV Nam Định phẫn nộ vì cho rằng nó quá nhẹ so với sai lầm của ông Hùng. Nhiều CĐV cho rằng nên treo còi vĩnh viễn vị vua áo đen cầm còi trận Sài Gòn vs Nam Định đồng thời trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên từ chức.

''Kỉ luật treo còi 3 trận rồi Nam định vẫn thua có đá lại đ đâu, như trận Hải Phòng đấy treo còi tận 4 trận cơ mà";

"Thật kỳ lạ đến giờ này Nam Định vẫn chưa cuối. Giải đấu có 14 đội mà Nam định đối đầu với 15 đối thủ. Ngoài 13 đội bạn chúng ta còn phải thường xuyên đối đầu với 2 đối thủ "sừng xỏ" " vô lương tâm"".

"Treo còi thằng này vĩnh viễn cũng ko thỏa đáng..."

"Kỷ luật vậy cũng chả ăn thua gì, thiệt thòi vẫn là đội bóng Nam Định. Chúng ta mất điểm, tâm lý rất nặng nề".

Đề nghị treo còi vĩnh viễn trọng tài này. Chứ 3 trận không đủ sức răn đe. Ông trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên từ chức đi".

Trước đó ở vòng 7, Nam Định cũng bị thua oan trước Hải Phòng do các sai sót của tổ trọng tài ông Vũ Phúc Hoan.

Ban kỷ luật VFF đã phạt trọng tài Phúc Hoan và trợ lý Hoài Tâm do mắc sai sót trong trận Nam Định vs Hải Phòng không làm nhiệm vụ trong 4 trận liên tiếp (các vòng 7, 8, 9, 10). Sau đó, CĐV Nam Định đã gửi đơn lên VFF đòi treo còi vĩnh viễn ông Hoan.

Trên bảng xếp hạng, Nam Định hiên đang được 9 điểm, đứng thứ 12 và chỉ hơn đội xếp cuối Quảng Nam 2 điểm.

Bài liên quan