CĐV Nam Định quay lưng phản đối trọng tài ở trận gặp Bình Dương

Thứ năm, 23/07/2020, 19:01 PM

Hàng vạn CĐV Nam Định đã cùng quay lưng để phản đối vấn nạn trọng tài trước trận tiếp Bình Dương ở vòng 11 V-League 2020.

Chiều 23/7, CLB Nam Định tiếp đón Bình Dương ở vòng 11 V-League 2020. Rất đông CĐV Nam Định đã tới phủ vàng các khán đài sân Thiên Trường tiếp sức cho đội nhà.

Chiều 23/7, CLB Nam Định tiếp đón Bình Dương ở vòng 11 V-League 2020. Rất đông CĐV Nam Định đã tới phủ vàng các khán đài sân Thiên Trường tiếp sức cho đội nhà.

Bất chấp thời tiết nóng bức, các CĐV Nam Định vẫn sát cánh bên các cầu thủ thành Nam, để tiếp sức cho đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Bất chấp thời tiết nóng bức, các CĐV Nam Định vẫn sát cánh bên các cầu thủ thành Nam, để tiếp sức cho đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Sau 10 vòng đấu, đội bóng thành Nam xếp vị trí thứ 12/14 đội. Nhưng kể từ đầu mùa, nhiều trận đấu CLB Nam Định bị mất điểm hoặc trắng tay đến từ những sai lầm của trọng tài.

Sau 10 vòng đấu, đội bóng thành Nam xếp vị trí thứ 12/14 đội. Nhưng kể từ đầu mùa, nhiều trận đấu CLB Nam Định bị mất điểm hoặc trắng tay đến từ những sai lầm của trọng tài.

Sau lễ chào cờ, hàng vạn CĐV Nam Định đã cùng hô hào, quay lưng phản đối vấn nạn trọng tài trong 5 phút.

Sau lễ chào cờ, hàng vạn CĐV Nam Định đã cùng hô hào, quay lưng phản đối vấn nạn trọng tài trong 5 phút.

Không chỉ riêng CLB Nam Định, nhiều đội bóng khác ở V-League 2020 cũng phải kêu trời vì giới cầm

Không chỉ riêng CLB Nam Định, nhiều đội bóng khác ở V-League 2020 cũng phải kêu trời vì giới cầm "cân nảy mực".

Bức xúc với công tác trọng tài, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải nói thẳng

Bức xúc với công tác trọng tài, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải nói thẳng "nếu còn liêm sỉ, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên từ chức".

HLV Nguyễn Văn Sỹ thậm chí còn tuyên bố CLB Nam Định có thể bỏ giải nếu tiếp tục cứ bị trọng tài xử ép.

HLV Nguyễn Văn Sỹ thậm chí còn tuyên bố CLB Nam Định có thể bỏ giải nếu tiếp tục cứ bị trọng tài xử ép.

Ông Dương Văn Hiền đáp lại:

Ông Dương Văn Hiền đáp lại: "Việc các đội bóng thì ý họ như vậy làm sao tôi cản được, thích làm như thế nào thì làm, tôi sao mà biết được. Bản thân mình cũng không có cách nào khác được mà chuyện này phải do ban tổ chức thôi”.

Hy vọng sau những phản ứng từ phía các đội bóng, các cổ động viên, công tác trọng tài tại V-League 2020 sẽ được cải thiện ở những vòng đấu tiếp theo, cũng như giai đoạn hai của mùa giải.

Hy vọng sau những phản ứng từ phía các đội bóng, các cổ động viên, công tác trọng tài tại V-League 2020 sẽ được cải thiện ở những vòng đấu tiếp theo, cũng như giai đoạn hai của mùa giải.

Bài liên quan