CĐV Thái Lan: 'Chấp nhận đi, ở kỷ nguyên này bóng đá Thái Lan thua toàn diện trước Việt Nam'

Thứ hai, 09/12/2019, 08:43 AM

CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng sau khi cả bóng đá nam và nữ xứ chùa vàng đều không thành công trên đất Philippines.

cdv-thai-lan
Nữ Việt Nam lần thứ 6 đăng quang tại SEA Games.

Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30 và giành chiến thắng 1-0 nghẹt thở sau 120 phút với pha lập công duy nhất của Phạm Hải Yến ở phút thứ 3 của hiệp phụ đầu tiên.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có lần thứ 6 đăng quang tại đấu trường SEA Games. Sau thất bại này, CĐV Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng về bóng đá nước nhà sau giải đấu không thành công.

cdv-thai-lan

Có thể nói, tấm HCV này cũng đánh dấu kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam áp đảo hoàn toàn Thái Lan. Trước đó, đội U22 Việt Nam đã hòa Thái Lan trong lượt đấu cuối cùng ở bảng B để trực tiếp tiễn đối thủ về nước sớm.

"Trận này, có một điều phải thừa nhận là Thái Lan hơn Việt Nam là sự thô bạo. Đây chỉ là cầu thủ bóng đá thôi mà. Quá tồi tệ khi chơi thô bạo như vậy", một CĐV nói.

"Chiến thuật của Việt Nam thật sự quá phát triển ở cả 2 đội tuyển nam và nữ. Luân chuyển bóng nhanh và chính xác, tinh thần thi đấu quyết tâm và đầy nhiệt huyết. Cùng với đó là lối chơi đầy gắn kết. Thái Lan phải nhanh chóng cải thiện nếu không muốn để cho Việt Nam bỏ xa", CĐV khác nói.

"Bóng đá Việt Nam là số một Đông Nam Á, họ phát triển quá nhanh"; "Chấp nhận đi, ở kỷ nguyên này, bóng đá Thái Lan thua toàn diện trước Việt Nam"; "Tôi phải thừa nhận sự thật là thời điểm hiện tại, cả 2 đội tuyển nam và nữ của Việt Nam đều đã vượt qua chúng ta", CĐV Thái Lan thừa nhận.