Chậm nhất giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào tháng 6/2020

Thứ tư, 29/04/2020, 06:46 AM

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các huyện, thị xã phải khẩn trương vào cuộc tháo gỡ, chậm nhất giao mặt bằng sạch cho dự án vào tháng 6/2020.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư xã Phú Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư xã Phú Sơn.

Sớm hoàn thành các khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo tìm hiểu, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có chiều dài 62,5 km, đi qua 4 địa phương gồm huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Khi triển khai dự án phải thu hồi diện tích khoảng 430ha, di dời 798 lăng mộ, có 1.616 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó có 178 hộ dân phải di dời tái định cư).

Thực hiện xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thị xã Hương Thủy đã tiến hành xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Thủy Bằng và xã Phú Sơn để di dời tái định cư cho 43 hộ (30 hộ chính và 13 hộ phụ).

Trong đó, khu tái định cư xã Phú Sơn đã khởi công vào ngày 7/2, đến nay đã thi công đạt khoảng 50% khối lượng, hoàn thiện phần san nền, đang tiến hành cắm mốc. Đối với khu tái định cư Thủy Bằng, nhà đầu tư đã khởi công xây dựng từ ngày 13/4, hiện thi công khối lượng san nền và các hệ thống hạ tầng khác.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến nay thị xã này đã bàn giao 12,4/14,9 km, những đoạn chưa bàn giao mặt bằng do còn một số vướng mắc liên quan đến việc di dời các ngôi mộ vô chủ và các hộ dân chưa nhận tiền đền bù.

Còn tại thị xã Hương Trà, để phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thị xã này đã tiến hành xây dựng 4 khu tái định cư để tiến hành di dời tái định cư cho 52 hộ (33 hộ chính và 19 hộ phụ).

Cụ thể, các khu tái định cư phường Hương Vân, Ruộng Cà, Hương Thọ đã cơ bản hoàn thành. Riêng khu tái định cư phường Hương Xuân vẫn diễn ra còn chậm, hiện tiến hành bóc phong hóa nền đường và đắp nền đường k95.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao 13,4/23,56  km. Nguyên nhân chậm bàn giao tập trung vào các vướng mắc liên quan đến việc người dân chưa nhận được tiền đền bù chi trả giải phóng mặt bằng; công tác thu hoạch cây trồng, hoa màu chỉ có một vài hộ triển khai hoặc chưa thực hiện.

Chậm nhất giao mặt bằng sạch cho dự án vào tháng 6/2020

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các điểm đã bàn giao mặt bằng nhưng còn vướng mắc chưa thể triển khai thi công; các điểm chưa bàn giao mặt bằng và tiến độ bàn giao đất tái định cư cho người dân tại thị xã Hương Thủy và Hương Trà.

Giải quyết các vướng mắc chưa thể triển khai thi công tại phía Nam Cầu Tuần.

Giải quyết các vướng mắc chưa thể triển khai thi công tại phía Nam Cầu Tuần.

Ông Phương đề nghị, các đơn vị tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các địa điểm còn lại; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, ưu tiên hoàn thành các hạng mục san nền, cắm mốc phân lô, giao đất, đảm bảo cấp nước, cấp điện, đường giao thông để người dân xây dựng nhà; tổ chức rà soát, vận động người dân chủ động sắp xếp, thuê nhà tạm cư trong quá trình xây dựng nhà, bàn giao trước mặt bằng, đảm bảo điều kiện để tổ chức thi công.

Trong đó, ông Phương yêu cầu khu tái định cư xã Thủy Bằng phải bàn giao mặt bằng cho người dân vào ngày 30/4; khu tái định xã Phú Sơn và khu tái định cư phường Hương Vân tiến hành bàn giao mặt bằng cho người dân vào ngày 15/5.

Theo ông Phương, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, do vậy công tác giải phóng mặt bằng các địa phương phải đặt lên hàng đầu. Với những khó khăn vướng mắc hiện tại, đề nghị các huyện, thị xã phải khẩn trương vào cuộc tháo gỡ, chậm nhất giao mặt bằng sạch cho dự án vào tháng 6/2020.

Bài liên quan