Sáng nay 02/10, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ thức Hội nghị lần thứ 2 – Ban chấp hành trung ương hội khóa 2 nhiệm kì 2016 – 2021.
IMG_3686
Ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc cộng đồng. Ảnh Chí Hiếu.

 Tham dự hội nghị có ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch danh dự của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Nguyễn Việt Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế. Dự hội nghị cũng có đại diện các đơn vị trực thuộc hội, đại diện các dòng họ, doanh nhân, doanh nghiệp.

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam GS.TS Lê Ngọc Trọng – Phó Chủ tịch hội đã đọc báo cáo kết quả hoạt động từ sau Đại hội lần thứ 2 đến nay với chủ đề: “Chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, công tác truyền thông để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội”.

Theo đó bám sát mục đích tôn chỉ là “đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng giống nòi, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

Đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 2, thời gian qua Trung ương hội đã củng cố tổ chức và hoạt động của các cơ quan Trung ương hội, bộ máy cơ quan trung ương hội luôn được củng cố, kiện toàn, có quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình công tác theo chức vụ.

IMG_3675
GS.TS Lê Ngọc Trọng – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua báo cáo kết quả hoạt động từ sau Đại hội lần thứ 2. Ảnh Chí Hiếu

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Sức khỏe cộng đồng, Ban thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã ra quyết định kiểm tra và thấy rõ hạn chế của báo. Từ đó để nâng cao hoạt động của báo, Ban Thường vụ Hội đã họp và ra quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng biên tập Báo sức khỏe cộng đồng và phân công nhiệm vụ mới đối với ông Lê Thấu đồng thời bổ nhiệm ông Vương Văn Việt – nguyên Tổng biên tập Báo Lao Động giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó hội đã thành lập hội đồng khoa học, trực thuộc trung ương hội làm nhiệm vụ tham vấn, tham mưu cho Ban thường vụ, chủ tịch hội về những vấn đề khoa học, phản biện chính sách, tình hình thực tiễn liên quan đến sức khỏe để hội có cơ sở quyết các chủ trương và triển khai đẩy mạnh các hoạt động.

Từ sau Đại hội 2, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội người cao tuổi. Ngày 27/6/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có văn bản số 3629/BYT-VPB1 chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp, quan tâm tạo điều kiện và hỗ rợ hoạt động của Hội tại các địa phương.

Về công tác phát triển hội viên, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng xác định phát triển hội viên là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của cán bộ hội viên. Ban thường vụ trung ương hội đã tích cực tuyên truyền vận động phát triển hội viên.

Hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng được xác định giáo dục chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ trọng tâm của hội, nên các cơ quan, đơn vị trong toàn hội đều triển khai gắn với chương trình chăm sóc sức khỏe của quốc gia và các ngành, đem lại hiệu quả tích cực như: Tổ chức hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh cũng như các phương pháp luyện tập khác một cách chủ động, tạo nên phong trào luyện tập chăm sóc sức khỏe ở các địa phương; Tổ chức “ngày hội sức khỏe cộng đồng”; Mở rộng “Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”….

Bên cạnh hiệu quả đạt được, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng nhìn nhận, ban thường vụ và ban chấp hành trung ương hội đông nhưng chưa mạnh, hoạt động của các ủy viên chưa đều do sức khỏe yếu hoặc tham gia nhiều công việc khác nhau; Báo Sức khỏe cộng đồng chưa thực hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của hội, chưa tuyên tuyền các hoạt động cũng như quảng bá hình của của hội ra cộng đồng; Hoạt động của các đơn vị trực thuộc, các trung tâm và chi hội còn kém hiệu quả…

IMG_3659
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến (ngồi thứ hai từ phải sang) tới tham dự hội nghị.Ảnh Chí Hiếu.

Trong thời gian tới, hoạt động của Hội định hướng tập trung vào chủ đề “ chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Hội tiếp tục bám sát mục đích, tôn chỉ của Hội, từng bước nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động theo hướng năng động, linh hoạt. Kiện toàn tổ chức nhân sự, nâng cao hoạt động của các cơ quan trung ương hội.

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, tăng cường công tác tuyên truyền về sự nghiệp và quảng bá hình ảnh của hội, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chương trình quốc gia, các phong trào, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục sớm…

Phát biểu sau khi lắng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Trung ương hội, ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhấn mạnh, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thành lập theo Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị cách đây hơn 10 năm. Sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm.

“Vì thế, hoạt động của Hội có ý nghĩa rất quan trọng, chúng ta phải tự thấy trách nhiệm phải làm sao để hội phát triển tốt hơn, làm được nhiều hơn, đóng góp vào việc giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Tiếp theo Hội nghị nghe TS Vũ Thế Khanh – Trưởng ban công tác hội viên hội đọc báo cáo với chủ đề kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phát triển hội viên, tổ chức cơ sở hội, thực hiện tố chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của hội.

Hiện tại Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm 131 ủy viên trung ương trong đó chỉ có 93 ủy viên nhiệt tình tham gia công tác hội. Do đó kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội là thoàn thiện bộ máy tổ chức của hội, có đầy đủ các bộ phận, cơ quan chức năng, đầy đủ cơ cấu tổ chức là rất cần thiết.

IMG_3697
TS Vũ Thế Khanh – Trưởng ban công tác hội viên Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng - ảnh Chí Hiếu

Tiếp tục hoàn thiện mô hình bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quản lý và phát triển tổ hức cơ sở hội theo hướng vừa quản lý theo các ban chức năng vừa phát triển vừa quản lý các tổ chức cơ sở hội.

Thông báo về tình hình tài chính của hội ông Từ Quang Hà – Kế toán trưởng Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn trong tình trạng thiếu tiền, kinh phí không đủ hoạt động, cơ sở vật chất thiếu, chưa có trụ sở….

Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm tra từ sau Đại hội 2 đến tháng 9/2017, ông Trịnh Vinh Pha – Trưởng Ban kiểm tra Trung ương hội cho biết, từ sau Đại hội 2 đến nay đã kiện toàn quy chế của hội, phối hợp với ban công tác hội viên tham mưu để Ban Thường vụ hội ra Quyết định số 81/QĐ-BTV về việc kiểm tra Báo Sức khỏe cộng đồng, phối hợp với ban công tác hội tiến hành giám sát đối với Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Tâm…

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Việt Tiến cho biết, Bộ Y tế luôn trân trọng các hội, tổ chức xã hội đồng hành chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế có trách nhiệm đồng hành giúp đỡ hội.

IMG_3718
Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Việt Tiến phát biểu tại hội nghị - ảnh Chí Hiếu

"Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam là đối tác quan trọng làm công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của Bộ Y tế, Hội tập chung của trí tuệ của cán bộ công tác lâu năm, có kinh nghiệm có tâm huyết nhằm chăm sóc sức khỏe cộng đồng", Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.

Thứ trưởng Tiến tin tưởng dù Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nhiều cái "không": Không có cơ sở vật chất, không tài chính, không sự gắn kết và nhiều cái có: Có khó khăn trước mắt, có tồn tại...Tuy nhiên Thứ trưởng Tiến tin tưởng Hội sẽ vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cũng tại Hội nghị lần Ban chấp hành Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng khóa 2 nhiệm kì 2016 – 2021 đã chỉ ra một loạt sai phạm có tính hệ thống, nghiêm trọng của ông Lê Thấu nguyên Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng như không chấp hành sự chỉ đạo của Ban thường vụ Trung ương hội, chỉ đạo điều hành Báo Sức khỏe cộng đồng xa rời tôn chỉ mục đích, dù là tờ báo của hội nhưng không tuyên truyền đưa tin về các hoạt động của hội...trước vi phạm, khuyết điểm trên các đại biểu đã biểu quyết tán thành việc xóa tên ông Lê Thấu ra khỏi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Tiếp đến Hội nghị được nghe và thông qua phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới bao gồm: Tiếp tục bám sát mục đích tôn chỉ của hội, từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức hội theo hướng tinh gọn, năng động; Đẩy mạnh phát triển hội viên, tập hợp quy tụ cá nhân, tổ chức liên quan cùng tham gia vào sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sự nghiệp và quảng bá hình ảnh của hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động của cấp cơ sở hội…Đồng thời bầu bổ sung thành viên mới vào Ban Thường vụ Trung ương hội.