Chân dung CEO điển trai Jason Nguyễn vừa bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng

Thứ ba, 24/11/2020, 09:55 AM

Jason Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, cuộc sống sang chảnh.

Ngày 23/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (Jason Nguyễn) về tội

Ngày 23/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (Jason Nguyễn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, Jason Nguyễn sinh năm 1988, được biết đến là một CEO trẻ tuổi, tài giỏi, quản lý của hàng loạt KOLs đình đám, có lối sống xa hoa, sang chảnh cùng ngoại hình bắt mắt.

Trước khi bị bắt, Jason Nguyễn sinh năm 1988, được biết đến là một CEO trẻ tuổi, tài giỏi, quản lý của hàng loạt KOLs đình đám, có lối sống xa hoa, sang chảnh cùng ngoại hình bắt mắt.

Anh từng là du học sinh tại ngôi trường hàng TOP ở Singapore, sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 140.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Jason Nguyễn hay chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, kinh doanh trên mạng xã hội.

Anh từng là du học sinh tại ngôi trường hàng TOP ở Singapore, sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 140.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Jason Nguyễn hay chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, kinh doanh trên mạng xã hội.

Ngoài ra còn là hình ảnh về cuộc sống cá nhân đáng ngưỡng mộ, những trải nghiệm, những chuyến du lịch đắt đỏ. Được biết, ở độ tuổi 30, anh đã đi du lịch đến 25 quốc gia.

Ngoài ra còn là hình ảnh về cuộc sống cá nhân đáng ngưỡng mộ, những trải nghiệm, những chuyến du lịch đắt đỏ. Được biết, ở độ tuổi 30, anh đã đi du lịch đến 25 quốc gia.

Hình ảnh Jason Nguyễn trong chuyến du lịch Dubai mới đây

Hình ảnh Jason Nguyễn trong chuyến du lịch Dubai mới đây

Anh cũng sở hữu xế xịn, khiến cư dân mạng lóa mắt

Anh cũng sở hữu xế xịn, khiến cư dân mạng lóa mắt

Theo Công an TP.HCM, khoảng tháng 5/2020, Jason Nguyễn là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo làm việc với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người môi giới ở Thái Lan. Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Jason đã nảy sinh ý định lừa đảo khi nói với ông Philip là mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Theo Công an TP.HCM, khoảng tháng 5/2020, Jason Nguyễn là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo làm việc với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người môi giới ở Thái Lan. Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Jason đã nảy sinh ý định lừa đảo khi nói với ông Philip là mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Sau đó, anh chàng đã lấy trên mạng và chỉnh sửa những bức ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove để gửi cho ông Philip. Jason thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An, đặt in khoảng 1.000 thùng carton và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove đóng gói vào một số thùng carton để quay video nhằm tạo dựng lòng tin với đối tác.

Sau đó, anh chàng đã lấy trên mạng và chỉnh sửa những bức ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove để gửi cho ông Philip. Jason thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An, đặt in khoảng 1.000 thùng carton và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove đóng gói vào một số thùng carton để quay video nhằm tạo dựng lòng tin với đối tác.

Ngày 6/8, ông Philip tin tưởng ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove, đồng thời chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo. Khoảng 2 tuần sau, khi ông Philip yêu cầu Jason giao trước 2 container găng tay y tế thì phát hiện anh ta đã lẩn trốn.

Ngày 6/8, ông Philip tin tưởng ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove, đồng thời chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo. Khoảng 2 tuần sau, khi ông Philip yêu cầu Jason giao trước 2 container găng tay y tế thì phát hiện anh ta đã lẩn trốn.

 
Bài liên quan