Chân dung Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' vừa bị bắt

Chủ nhật, 27/12/2020, 08:49 AM

Lê Thanh Ngọc còn gọi là 'Ngọc Rambo' vừa bị bắt giữ ở Bắc Giang, nổi tiếng với các clip đòi nợ, đánh nhau, trêu chọc... trên mạng xã hội Youtube.

Chân dung Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ.

Chân dung Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ.

Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' nổi danh bằng những clip nhảm nhí

Tin tức về việc Lê Thanh Ngọc - tức Ngọc Rambo (trú tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, Bắc Giang) vừa bị bắt giữ, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Thông tin ban đầu, Ngọc Rambo cùng Phùng Văn Hùng (xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A. (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) rồi quay video đăng lên kênh YouTube của Ngọc Rambo.

Ngọc Rambo tên thật là Lê Thanh Ngọc (SN 1989, quê tỉnh Phú Thọ, sinh sống tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Ngọc Rambo nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các clip đăng tải trên Youtube.

Kênh Youtube của Ngọc Rambo thu hút hơn 450.000 lượt đăng ký. Các clip Ngọc Rambo đăng tải có tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Nội dung các clip của Ngọc Rambo chủ yếu là cùng đàn em đi đòi nợ, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp. Đáng chú ý, cách giải quyết mâu thuẫn mà Ngọc “Rambo” sử dụng lại là theo luật “giang hồ”.

Trong các clip, Ngọc Rambo xuất hiện là người xăm trổ khắp cơ thể, đầu trọc, thường đeo rất nhiều dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Các clip xuất hiện nhan nhản những lời lẽ thô tục, hình ảnh bạo lực, trái với quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ngọc Rambo còn thường xuyên giao du, kết thân với nhiều “giang hồ mạng” khác, điển hình là “thánh chửi” Dương Minh Tuyền.

Tháng 8/2020, Ngọc Rambo đăng clip cùng Dương Minh Tuyền, đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 300.000 lượt xem.

Các clip nổi tiếng của Ngọc Rambo có thể kể đến như "Ngọc Rambo va chạm đại ca Cường Kép Bắc Giang" thu hút hơn 6 triệu lượt xem, “Ngọc Rambo & Song Hào xử lý chủ xưởng va chạm với các giang hồ có máu mặt” thu hút hơn 120.000 lượt xem.

Ngọc Ramboo sẽ bị xử lý thế nào?

Giang hồ mạng xã hội vốn là cụm từ mà cộng đồng dành để gọi những Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh, Phú Lê, Dũng Trọc Hà Đông... việc các giang hồ xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, cạo đầu, cùng với cách ăn nói tục tĩu gắn với các clip đánh đấm bất ngờ được hâm mộ bởi 1 bộ phận giới trẻ, đa phần là các học sinh cấp 1, cấp 2 mới lớn, khiến nhiều phụ huynh phải lo lắng.

Chính vì vậy, thông tin Ngọc Rambo và các giang hồ mạng bị bắt giữ rất được quan tâm.

Giang hồ mạng Ngọc Rambo thường đăng tải các clip đòi nợ, đánh nhau. (Ảnh: Chụp màn hình).

Giang hồ mạng Ngọc Rambo thường đăng tải các clip đòi nợ, đánh nhau. (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhận định về hành vi của Ngọc Rambo, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) cho rằng, Ngọc và đồng phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội "Bắt giữ người trái pháp luật" quy định tại khoản 2, Điều 157 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này lên đến 7 năm tù giam.

"Tôi đánh giá việc giam giữ, tra khảo một thiếu niên 16 tuổi rồi quay clip đăng lên mạng xã hội cho hàng trăm nghìn người xem nhằm mục đích câu view, câu like là rất phản cảm…nó thể hiện bản chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Đây không phải là cách kiếm tiền chính đáng, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cần phải xử lý nghiêm đối tượng để răn đe, phòng ngừa chung", luật sư Hoàng Trọng Giáp nói.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, nguồn cơn xuất phát từ việc nhận được thông tin một người quen bị mất máy tính xách tay và nghi ngờ anh Nguyễn Trường A. (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) là thủ phạm, ngày 16/8/2020, Ngọc Rambo và Phùng Văn Hùng đã bắt anh A. về nhà để tra khảo và ép người thân mang máy tính xách tay xuống để chuộc A. về.

Quá trình tra khảo, Ngọc Rambo và Hùng đã quay lại video và đăng tải lên kênh YouTube Ngọc Rambo. Ngoài để đòi lại laptop, Ngọc còn có mục đích quay video câu view, kiếm tiền trên kênh YouTube.