Chân dung kẻ cầm đầu nhóm người ‘đào hố chôn sống’ nam thanh niên

Thứ tư, 31/03/2021, 16:09 PM

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn gọi là Dương "đẹp trai") được xác định là kẻ cầm đầu vụ "chôn sống" nam thiếu niên gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương - kẻ cầm đầu vụ chôn sống nam thanh niên.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương - kẻ cầm đầu vụ chôn sống nam thanh niên.

Tin mới nhất về vụ việc nam thanh niên bị đào hố "chôn sống", đang được Công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra làm rõ, gây xôn xao dư luận.

Dương "đẹp trai" bị bắt khi lẩn trốn ở Hà Nội

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn có biệt danh là Dương "đẹp trai") được xác định là người cầm đầu trong vụ nam thanh niên bị "chôn sống".

Dương bị bắt vào tối 29/3 khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Như vậy, đến nay Công an TP Vinh đang tạm giữ 14 người liên quan vụ việc để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bài liên quan

Chân dung kẻ cầm đầu nhóm người ‘đào hố chôn sống’ nam thanh niên

Dương "đẹp trai" tên thật là Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh) là đối tượng cộm cán trên địa bàn.

Đối tượng thường xuyên tụ tập nhóm thanh niên hư hỏng, bặm trợn khắp các nơi về quy tụ dưới trướng để gây thanh thế tại địa bàn.

11 trong số 13 đối tượng liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị chôn sống.

11 trong số 13 đối tượng liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị chôn sống.

Năm 2018, đối tượng Dương "đẹp trai" cùng đám đàn em có tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. Vụ việc này khiến 11 đối tượng là đàn em của Dương "đẹp trai" xộ khám, riêng Dương "đẹp trai" lại không liên quan đến vụ việc này do cơ quan chức năng không đủ bằng chứng.

Một thời gian sau, Dương tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính ngay tại địa chỉ nhà mình tại khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh.

Theo điều tra, Dương lợi dụng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay "tín dụng đen" với lãi suất từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty tài chính trên do Nguyễn Trọng Dương, tức Dương "đẹp trai" cầm đầu. Sau đó, Dương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù vì hoạt động tín dụng đen.

Nam thanh niên bị bắt trói, đào hố chôn sống. (Ảnh: Cắt từ clip).

Nam thanh niên bị bắt trói, đào hố chôn sống. (Ảnh: Cắt từ clip).

Tháng 10/2020, sau khi ra tù, Dương "đẹp trai" tiếp tục tụ tập đàn em, hoạt động "tín dụng đen" khu vực Đại học Vinh và một số vùng phụ cận. Hoạt động dưới trướng của Dương có khoảng 50 đàn em thân tín, đều là dân "xã hội đen".

Khi các con nợ đến hạn mà chưa trả tiền, Dương "đẹp trai" sẽ phái đàn em đến tận nhà đe dọa, uy hiếp và in hình ảnh con nợ lên tờ rơi rồi gửi đến nơi làm việc.

Trên mạng xã hội, Dương thường xuất hiện với hình ảnh đi mô tô cùng đồng bọn không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang. Thậm chí, đối tượng còn chụp hình với nhiều giang hồ mạng khá nổi.