Chân dung lãnh đạo Quốc hội sau kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11

Thứ năm, 08/04/2021, 06:55 AM

Trong 17 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều vị từng là lãnh đạo tỉnh, thành ủy, người trẻ nhất 49 tuổi và người cao tuổi nhất 67.

Nhiều lãnh đạo Quốc hội mới sau kiện toàn.

Nhiều lãnh đạo Quốc hội mới sau kiện toàn.

Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên, 9 thành viên mới

Kỳ họp thứ 11 vừa kiện toàn một số lãnh đạo của Quốc hội khóa XIV là Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch và 5 Ủy viên thường vụ. 

Với 9 nhân sự mới, Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên; trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn) và 12 Ủy viên Trung ương Đảng; 3 vị không tham gia Trung ương là Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến. Như vậy khi kết thúc Quốc hội khóa XIV vào tháng 7 tới, ba vị này sẽ nghỉ theo quy định.

Ủy viên Thường vụ Quốc hội kinh qua nhiều vị trí công tác

Các Ủy viên Thường vụ đều đã kinh qua nhiều vị trí công tác, riêng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng là Tổng kiểm toán Nhà nước, thành viên Chính phủ (Bộ trưởng Tài chính, Phó thủ tướng), Trưởng ban Đảng (Ban Kinh tế Trung ương) và hơn một năm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nhiều Ủy viên Thường vụ khác từng là người đứng đầu đảng bộ cấp tỉnh, trong đó 5 người đi lên từ địa phương là Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn (nguyên Bí thư Cần Thơ); Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính & Ngân sách, nguyên Bí thư Quảng Nam); Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình (nguyên Bí thư Cà Mau), Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến (nguyên Bí thư Cao Bằng); Trưởng ban công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh (nguyên Bí thư Ninh Bình).

Ba vị cán bộ Trung ương được luân chuyển về địa phương và nay lại ra Hà Nội nhận công tác, là Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định (Bí thư Khánh Hòa, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật); Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (Bí thư Đăk Lăk, nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam); Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh (nguyên Bí thư Nghệ An, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn).

Hai Ủy viên Thường vụ từng là Phó bí thư cấp ủy địa phương, gồm ông Lê Quang Huy (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, nguyên Phó bí thư Nghệ An); ông Vũ Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, nguyên Phó bí thư Quảng Ninh).

Như vậy trong các lãnh đạo Quốc hội hiện nay, 11 vị đã có kinh nghiệm công tác ở tỉnh, thành ủy.

Ngoài ra, hai lãnh đạo Quốc hội xuất thân quân đội là Phó chủ tịch, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt (nguyên Thứ trưởng Quốc phòng).

Bốn vị còn lại hoạt động lâu năm liên tục trong các cơ quan của Quốc hội, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Thường vụ Quốc hội hiện có ba thành viên nữ gồm bà Lê Thị Nga, bà Nguyễn Thúy Anh và bà Nguyễn Thị Thanh, ít hơn trước khi kiện toàn một người.

Tuổi trung bình của 9 lãnh đạo vừa được bầu là 56,2; trong khi đó, tuổi trung bình của 17 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 58,23. Từ 49 đến 60 có 13 người, 4 vị trên 60 tuổi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, 49 tuổi, trở thành người trẻ nhất trong Thường vụ, người cao tuổi nhất là Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, 67 tuổi.