Thứ ba, 05/11/2019, 06:21 AM
  • Click để copy

Chân dung nữ tỷ phú Thái Lan thâu tóm 34% cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống

Nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn WHA, đơn vị vừa mua 34% cổ phần tại Nhà máy nước mặt sông Đuống. Nữ tỷ phú này là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất tại Thái Lan.

Tập đoàn WHA của nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul đã thâu tóm 34% cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống. (Ảnh: IT).
Tập đoàn WHA của nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul đã thâu tóm 34% cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống. (Ảnh: IT).

Dư luận đang bàn tán trước thông tin một doanh nghiệp của Thái Lan vừa qua đã chi hơn 2.000 tỷ đồng thâu tóm 34% cổ phần Nhà máy Nước mặt sông Đuống của Shark Liên.

Doanh nghiệp này chính là Công ty WHA Utility and Power thuộc sở hữu của Tập đoàn WHA của Thái Lan. 

WHAUP (SG) 2DR PTE.LIMITED theo giới thiệu là thành viên Tập đoàn WHA - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp, năng lượng hàng đầu của Thái Lan. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này chính là nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul. 

Theo thống kê của Forbes, nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul cũng chính là người giàu thứ 35 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2019. Hiện khối tài sản mà nữ tỷ phú sở hữu lên tới hơn 865 triệu USD thông qua lượng tiền mặt, bất động sản và vốn tại các công ty của mình.

Theo tìm hiểu, bà Jareeporn sinh năm 1967, trong một gia đình có bố mẹ kinh doanh quần áo. Ngay từ khi 10 tuổi, bà Jareeporn đã nung nấu khát vọng khởi nghiệp.

Chân dung nữ tỷ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul. (Ảnh: Bangkok Post).
Chân dung nữ tỷ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul. (Ảnh: Bangkok Post).

Nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Mahidol và lấy bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bangkok. Năm 1993, ở tuổi 26, sau khi nhận bằng Thạc sỹ, bà Jareeporn Jarukornsakul bắt đầu kinh doanh các sản phẩm nhựa và tấm nâng hàng (pallet).

Đến năm 2003, bà Jareeporn cùng người chồng quá cố là ông Somyos Anantaprayoon sáng lập tập đoàn WHA.

Lĩnh vực kinh doanh chính là logistic kho bãi – xây dựng khu công nghiệp – công nghiệp năng lượng – dịch vụ kỹ thuật số.

WHA là một bước tiến lớn nhưng cũng là một thử thách không hề nhỏ đối với bà Jareeporn. Sau nhiều nỗ lực, WHA đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan vào năm 2012.

Ở vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành, bà Jareeporn đã đưa lợi nhuận của WHA từ 200 triệu baht vào năm 2012 lên gần 2 tỷ baht vào năm 2015.

Cũng trong năm 2015, bằng việc mua lại Hemaraj Land And Development PLC, công ty phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan, Tập đoàn WHA đã trở thành công ty số 1 về bất động sản công nghiệp và cung cấp dịch vụ logistics theo hình thức Built - to - Suit tại Thái Lan. Sau đó tập đoàn này mở rộng hoạt động bất động sản sang Indonesia, Singapore và Việt Nam.

Nữ tỷ phú Thái Jareeporn hiện đang chịu trách nhiệm dẫn dắt Tập đoàn trở thành tổ chức cung ứng dịch vụ công nghiệp toàn diện lớn nhất trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

Vào tháng 2/2018, chồng bà qua đời và chuyển giao toàn bộ cổ phiếu của mình tại tập đoàn WHA cho con gái duy nhất của ông bà, hiện tại tài sản của con gái ông được tính gộp vào tải sản của bà.

Tính đến năm 2017, tập đoàn WHA có vốn thị trường là 57,3 tỷ baht và đạt doanh thu cả năm là 12,4 tỷ baht, đạt lợi nhuận 3,27 tỷ baht.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/chan-dung-nu-ty-phu-thai-lan-thau-tom-34-co-phan-nha-may-nuoc-mat-song-duong-140754.html