Chân dung, tiểu sử ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Thứ sáu, 16/10/2020, 16:55 PM

Chân dung, tiểu sử ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chân dung, tiểu sử ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Chân dung, tiểu sử ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Hồ Quốc Dũng

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX.

Trước đó, vào chiều 15/10, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 54 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên (còn thiếu 2 ủy viên, sẽ được bầu bổ sung sau).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Định khóa mới đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định cũng đã bầu ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng, sinh ngày 15/8/1966, quê tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý, Thạc sĩ Luật. Trình độ lý luận Chính trị cao cấp.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản ngày 11/7/1994.

Trước năm 2009, ông từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy…

Từ năm 2009, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Từ tháng 6/2011, ông là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ ngày 14/11/2014, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2010 – 2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ ngày 21/11/2014, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ tháng 10/2015, ông tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ ngày 24/6/2016, ông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bài liên quan