Chặng đua F1 Việt Nam sẽ khởi tranh khi nào?

Thứ bảy, 21/03/2020, 13:00 PM

Chặng đua F1 Việt Nam đã không thể diễn ra vào tháng 4 theo như kế hoạch và câu hỏi được đặt ra là chặng đua ở Việt Nam sẽ được tổ chức lại khi nào?

Chặng đua F1 Việt Nam bị hoãn và có thể tổ chức lại vào tháng 11/2020.

Chặng đua F1 Việt Nam bị hoãn và có thể tổ chức lại vào tháng 11/2020.

Theo kế hoạch, mùa giải Công thức 1 2020 sẽ khởi tranh ngày 15/3 với chặng đua đầu tiên là Australian Grand Prix. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 căng thẳng trên toàn cầu khiến Liên đoàn Ô tô thế giới (FIA), Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 và ba nhà quảng bá đã buộc phải có những thay đổi.

Chặng đua mở màn tại Australia đã bị hủy bỏ sau khi một thành viên đội McLaren dương tính với Covid-19 và 16 thành viên khác phải đi cách ly. Các chặng đua sau đó tại Bahrain và Việt Nam cũng được thông báo hoãn lại, còn giải Grand Prix Trung Quốc bị hoãn từ tháng Hai.

Đến ngày 20/3, trong thông cáo chung chính thức, FIA và F1 cho biết: "Sau khi nhìn nhận về sự lan rộng toàn cầu của Covid-19 và thảo luận liên tục với F1 và 3 chặng đua, hôm nay, chúng tôi đã xác nhận rằng Grand Prix Hà Lan 2020, Grand Prix Tây Ban Nha 2020 và Grand Prix Monaco 2020 sẽ bị hoãn lại".

Nhưng sau đó không lâu, chặng Monaco đã được thông báo sẽ bị hủy như chặng Australia trước đó. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Monaco xác nhận người đứng đầu công quốc, Thân vương Albert đệ nhị nhiễm Covid-19. Lần đầu tiên kể từ năm 1954, Monaco GP, chặng đua được xem là hấp dẫn nhất của mùa giải F1 đã không thể diễn ra.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ kế hoạch sắp xếp lại lịch để các giải bị hoãn sẽ có thể diễn ra an toàn. F1 và FIA đang hoàn thiện lịch sửa đổi và sẽ tham khảo ý kiến các đội đua. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất rằng lịch sửa đổi sẽ không cần có sự đồng thuận chính thức của các đội đua", Giám đốc điều hành F1 Chase Carey nhấn mạnh sẽ hỗ trợ các giải đấu xếp lịch nhằm đảm bảo sự an toàn cho mùa giải F1 năm nay. Ông Chase Carey khẳng định cam kết, mùa giải 2020 sẽ diễn ra sớm nhất có thể.

image

Theo những thông tin mới nhất, trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến khả quan, nhiều khả năng chặng đầu tiên của mùa giải sẽ được tổ chức tại Azerbaijan từ ngày 5 đến ngày 7/6 sau khi chặng Monaco bị hủy. Về lý thuyết, mùa giải bắt đầu ở Monaco hay Baku của Azerbaijan đều không ảnh hưởng tới phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, sắp xếp lịch thi đấu cho những chặng bị hoãn mới thực sự là điều khiến FIA và F1 đau đầu.

Sau khi chặng Australia và Monaco bị hủy, còn lại 5 chặng cần sắp xếp lịch đua mới là Hà Lan, Việt Nam, Bahrain, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Giám đốc kỹ thuật Ross Brawn chia sẻ, những nhà tổ chức hy vọng mùa giải năm nay sẽ có khoảng 17-18 chặng đua. Theo dự kiến ban đầu, F1 2020 sẽ có 22 chặng đua. Loại Australia và Monaco, nếu cố nhồi nhét, F1 mùa giải năm nay sẽ có 20 chặng.

Nhưng bất luận ra sao, thì chặng Hà Lan và Việt Nam cũng sẽ được ban tổ chức ưu tiên. Sau 45 năm, trường đua Zandvoort của Hà Lan mới lần đầu tiên trở lại đăng cai F1. Trong khi đó, Việt Nam là cái tên hoàn toàn mới, ở một khu vực còn xa lạ với F1, một thị trường mới toanh mà F1 đang mong muốn khai phá.

FIA quy định, mỗi mùa giải F1 đều có quãng thời gian nghỉ hè vào 3 tuần của tháng 8. Nhưng với diễn biến của dịch Covid-19, FIA và các đội đua đều thống nhất kỳ nghỉ hè này được đưa ngay vào tháng 4. Vì vậy, các chặng đua bị hoãn sẽ được tính toán sắp xếp lại lịch đua vào quãng nghỉ hè và cuối mùa giải.

Với việc Hà Lan và Việt Nam được ưu tiên, có thể nhận định chặng Hà Lan nhiều khả năng diễn ra ngày 9/8, ngay sau chặng Hungary, hoặc ngày 23/8, ngay trước chặng Bỉ. Nếu đua ở Hà Lan vào ngày 23, sẽ dư ra ngày mùng 9 dành cho Trung Quốc hoặc Việt Nam. Tuy nhiên, việc xếp chặng Việt Nam diễn ra trong tháng 8 không được ban tổ chức tính đến.

Empty

Như vậy, nếu muốn tổ chức lại chặng ở Việt Nam thì nó sẽ phải diễn ra trước hoặc trong tháng 11, nếu không sẽ phải lùi đến năm 2021. Theo một số nguồn tin, chặng F1 Vietnam Grand Prix 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhiều khả năng trước hoặc sau chặng đua ở Brazil vào ngày 15/11. Nếu điều này xảy ra, chặng đua tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8 hoặc 22/11 bởi ngày 1/11 là lịch trình tại Mexico. Ngoài các khoảng thời gian vừa nêu, quỹ thời gian của giải F1 2020 sẽ không còn để tổ chức lại F1 Vietnam Grand Prix 2020.

Tất nhiên, thời gian chính thức diễn ra vẫn phải chờ ban tổ chức. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, Công ty tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix là VGPC đang có kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức lại vào tháng 11 năm nay. Cơ sở vật chất chuẩn bị cho chặng đua tại Hà Nội đã được hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Ban tổ chứcVietnam Grand Prix 2020 cũng chưa tính đến phương án hoàn trả vé mà khán giả đã mua. Vì vậy, hy vọng chặng Việt Nam của giải đua xe tốc độ và danh giá nhất hành tinh vẫn sẽ diễn ra trong năm nay theo kế hoạch.

Lịch dự kiến mùa giải F1 2020 (chặng Tây Ban Nha và Bahrain có thể hủy)

7/6: Azerbaijan

14/6: Canada

28/6: Pháp

5/7: Áo

19/7: Anh

2/8: Hungary

9/8: Trung Quốc

23/8: Hà Lan

30/8: Bỉ

6/9: Italia

20/9: Singapore

27/9: Nga

11/10: Nhật Bản

25/10: Mỹ

1/11: Mexico

15/11: Brazil

22/11: Việt Nam (hoặc ngày 8/11)

29/11: Abu Dhabi

Bài liên quan