Châu Á có thêm hơn 270 nghìn ca nhiễm mới, diễn biến vẫn rất phức tạp

Chủ nhật, 12/04/2020, 07:05 AM

Thống kê do Worldometers thực hiện cho thấy, tính đến 17h chiều ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn châu Á đang có 276.710 ca nhiễm mới, trong đó có 3.339 trường hợp tử vong.

Các nước ở châu Á vẫn đang oằn mình chống dịch, mỗi ngày các nước đều ghi nhận thêm hàng chục, hàng trăm ca nhiễm mới.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục

Trong đó, Ấn Độ đang ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất. Theo thông tin từ Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 1035 ca nhiễm mới và 40 ca tử vong vì Covid-19. Riêng thủ đô New Delhi tăng thêm 183 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô nước này lên 900 ca.

Ấn Độ là một trong những nước châu Á có số người nhiễm Covid-19 kỷ lục. Ảnh:Time.

Ấn Độ là một trong những nước châu Á có số người nhiễm Covid-19 kỷ lục. Ảnh:Time.

Maharashtra là bang đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bang này hiện có 1666 ca dương tính với Covid-19.

Ngày 10/4, Chính phủ Ấn Độ lên tiếng khẳng định Covi-19 chư lây lan trong cộng đồng. Bằng chứng là tỷ lệ lây nhiễm còn thấp, chỉ 2% trong 16002 ca được xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên điều đáng nói là Thủ hiến của bang Punjab Amarinder Singh lại đi ngược với tuyên bố này khi khẳng định, bang này đã bước vào giai đoạn lây nhiễm cộng đồng,cho rằng, các chuyên gia dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào giữa tháng 9, ảnh hưởng tới 58% dân số nước này.

Tình hình một số nước Đông Nam Á

Trong 24h qua, Indonesia cũng ghi nhận thêm 330 ca nhiễm mới và 21 ca tử vong. Như vậy nước này đang có 3842 ca dương tính với Covid-19 và 327 ca tử vong.

Lào cũng ghi nhận thêm 2 ca mới và nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 18.

Philippines cũng cho biết nước này có thêm 233 ca mới và 26 ca tử vong. Như vậy số ca dương tính với Covid-19 ở nước này là 4428, trong đó có 247 ca tử vong. 

Bộ Y tế Malaysia cũng đưa ra thông báo trong 24h qua nước này ghi nhận thêm 184 ca nhiễm mới và 3 ca tư vong. Số ca nhiễm của nước này đang là 4530.

Thái Lan thông báo, ngày hôm nay 11/4, nước này có thêm 45 ca mới mắc, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 2.518, với 35 ca tử vong.

Đáng chú ý, từ 13/4-15/4 là tết cổ truyền Songkran (lễ hội té nước mừng năm mới) của Thái Lan. Tuy nhiên do dịch bệnh, nước này đã hoãn kỳ nghỉ cũng như hoạt động té nước trên toàn quốc.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phố lớn của nước này cũng ban hành quy định cấm bán đồ uống có cồn theo lời kêu gọi của chính phủ về việc không tổ chức lễ hội trong dịp tết cổ truyền Songkran. Thủ đô Bangkok đã ra lệnh cấm bán rượu, bia trong 10 ngày từ 10/4.

Nhật Bản kêu gọi nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội 

Tại Nhật Bản, Tokyo đang trở thành tâm dịch khi ghi nhận thêm 190 ca nhiễm mới vào ngày 10/4. Hôm qua 9/4, nước này ghi nhận 189 ca nhiễm mới.

Nhật Bản đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong hôm nay với 190 ca nhiễm mới.

Nhật Bản đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong hôm nay với 190 ca nhiễm mới.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân cần nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, không tụ tập đông người như quán bar và nhà hàng, ở nhà vào buổi tối.

Tuần trước, nước này đã công bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 tỉnh. 

Bài liên quan