Châu Âu thúc giục Việt Nam nối lại các chuyến bay

Thứ ba, 23/06/2020, 18:54 PM

Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) coi Việt Nam là cửa ngõ để tăng cường liên kết Đông Nam Á.

Nhiều nước kêu gọi Việt Nam nối lại các chuyến bay.

Nhiều nước kêu gọi Việt Nam nối lại các chuyến bay.

Theo tờ Nikkei, cũng như nhiều quốc gia khác, châu Âu đang thúc giục Việt Nam nối lại các chuyến bay quốc tế, vì Việt Nam đã khống chế dịch rất tốt và là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho những người đang đa dạng chuỗi cung ứng.

Nicolas Audier, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội ủy quyền và cấp thị thực cho phép người nước ngoài vào nước này. Việt Nam hiện mới cho phép người nước ngoài rời khỏi Việt Nam và cho phép các chuyến bay thương mại đưa hành khách trở về châu Âu. Nhưng các chuyến bay tiêu chuẩn từ châu Âu đến Việt Nam dự kiến ​​sẽ không được nối lại cho đến năm 2021.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu hôm 8/6, đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai có một hiệp ước như vậy với châu Âu sau Singapore. Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 8.

"Các công ty EU sẽ coi Việt Nam (như một mục tiêu đầu tư) thậm chí còn hấp dẫn hơn trước vì EVFTA", Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam nói với Nikkei trong một cuộc phỏng vấn khác tại Hà Nội, ngay sau khi hiệp định thương mại tự do được phê duyệt.

Ông Audierti cho biết các tuyến đường hàng không kết nối giữa Việt Nam và EU đã ngừng hoạt động vào ngày 1/4 khi Covid-19 lây lan, gây thiệt hại cho các nền kinh tế châu Âu.

Nhờ chống dịch hiệu quả, Việt Nam đã trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở châu Á cho các chuyến bay quốc tế.  Hà Nội đang lên kế hoạch nối lại các chuyến bay theo lời kêu gọi từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Úc.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 23/6 cho biết, việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được mở lại từng phần trong tuần này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi thông báo, các chuyến bay thuê bao nguyên chuyến chở khoảng 440 người đi lại giữa hai nước để làm ăn sẽ được thực hiện từ ngày 25 đến 27/6 theo điều kiện những người này chấp nhận tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19.

Đây được coi là bước đi đầu tiên của Nhật Bản trong quá trình nới lỏng dần các hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 trước đó.

Cuối tuần trước, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhất trí sẽ từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước trong thời gian tới.

Các hãng hàng không Việt Nam đang tiến gần đến việc nối lại các chuyến với Seoul, Quảng Châu, Đài Loan, Lào và Tokyo sau một loạt các cuộc đàm phán song phương. Các chuyến bay giữa Việt Nam và Singapore cũng dự kiến ​​sẽ sớm hoạt động trở lại.

Bài liên quan