Do gia đình không để ý, cháu bé 8 tháng tuổi đã tiến lại gần con chó Ngao Tây Tạng mà gia đình đang nuôi và bị con chó tấn công nhiều nhát vào vùng đầu.

Mới đây bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp bé gái mới 8 tháng tuổi bị cho Ngao Tây Tạng cắn tử vong do sốc vì mất nhiều máu.

Sự việc đau thương này xảy ra cách đây ít ngày tại một gia đình sinh sông trên địa bàn Đội Cấn (TP Hà Nội). Theo gia đình cho biết, do đang mải dọn dẹp nhà cửa mẹ cháu bé đã không để y, bé gái mới chỉ 8 tháng tuổi đã tiến đến gần con chó Ngao Tây Tạng nặng khoảng 40kg.

Mặc dù là cho nhà nuôi nhưng con cho vẫn bất ngờ tấn công cô chủ, sau khi phát hiện mẹ cháu bé đã lao đến cứu con cũng bị con chó tấn công nhiều nhát vào cánh tay.

chau be 8 thang tuoi bi cho ngao tay tang 40kg can tu vong
Chó Ngao Tây Tạng nổi tiếng là loài cho hung giữ và có trọng lượng ngang với con người.

Theo TS. BS Lê Việt Khánh - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp cấp cứu cho cháu nhỏ cho biết: "Sau khi nhập viện, bé nhập viện trong tình trạng người nhợt nhạt, sốc do mất máu nghiêm trọng, cháu bị nhiều vết thương trên đầu và vùng thái dương.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ phát hiện mạch 0, huyết áp 0 và dù được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hồi sức cấp cứu, nhưng không có kết quả gì".

Sau ít giờ cấp cứu bé gái đã tử vong, nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ nhận định do gia đình không tiến hành vệ sinh và cầm máu tại chỗ mà vội và đưa con đến bệnh viện. Cháu bé tử vong nguyên nhân chính được xác định là do sốc vì mất nhiều máu.

Qua sự việc đau lòng trên các bác sĩ khuyến cáo không cho trẻ em chơi gần chó nhất là những giống cho có bản tính hung giữ và những con chó lạ khi đi ra ngoài đường.

Khi bị chó cắn, điều cần làm ngay là vệ sinh vết cắn, tiến hành cầm máu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

chau be 8 thang tuoi bi cho ngao tay tang 40kg can tu vong Cách xử lý vết thương chó, mèo cắn để phòng bệnh dại
chau be 8 thang tuoi bi cho ngao tay tang 40kg can tu vong Bệnh dại là gì? Cách phòng ngừa bệnh dại?