Cháu ông chú Viettel có lẽ là một cụm từ quá quen thuộc, nhất là đối với cư dân mạng. Dù trước đây, không một ai biết...

Cháu ông chú Viettel có lẽ là một cụm từ quá quen thuộc, nhất là đối với cư dân mạng. Dù trước đây, không một ai biết đích xác cháu ông chú Viettel là ai nhưng nhắc đến chuyện thẻ khuyến mại gấp 10 lần của Viettel thì ai cũng biết.

Vào khoảng tháng 9/2014, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Quang Hiếu (ở tại quận Kiến An, Hải Phòng) đã mua được một mã nguồn và tên miền với giá khoảng 1 triệu đồng của một người không hề quen biết. Trên trang web mà Hiếu mua được đã có sẵn những ô dữ liệu chung như mã thẻ, loại thẻ, số seri... để người dùng có thể dễ dàng điền các thông tin liên quan.

Cháu ông chú Viettel

Cháu ông chú Viettel đang tải nội dung khuyến mại rởm lên Facebook

Sau đó Hiếu đã thu mua các tài khoản Facebook khác nhau đã bị đánh cắp mật khẩu và liên tiếp phát tán những nội dung khuyến mại, quảng cáo nạp thẻ điện thoại có giá trị gấp 10 lần cho các mạng như Viettel, Vinaphone hay Mobifone. 

Không chỉ dùng phương pháp đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook, cháu ông chú Viettel còn dùng một chiếc điện thoại Iphone 5S để nhắn tin cho người sử dụng để tăng thêm độ tin tưởng. Nội dung tin nhắn mà cháu ông chú Viettel thường gửi đi là “Quý khách nạp thành công 200.000 đồng từ website nạp thẻ... vào tài khoản. Quý khách được cộng 2 triệu đồng vào tài khoản gốc. ...”.  Sau đó, "cháu ông chú Viettel" tiếp tục chụp lại màn hình tin nhắn để đăng tải lên trang web.

Nếu người sử dụng điền mã thẻ vào 2 trang web của Hiếu lập tức sẽ bị chiếm đoạt và đương nhiên không nhận được bất kì giá trị nào như những lời quảng cáo. Nếu mã thẻ cào hợp lệ thì cháu ông chú Viettel sẽ nhận được 77-77,5% mệnh giá thẻ mà người sử dụng điền vào. Hiếu nhận số tiền này qua tài khoản của một vài người thân.

Khi bị bắt để điều tra, Hiếu đã khai trong vòng 1 tháng, ngoài những chi phí phải trả, anh ta nhận được tổng số tiền khoảng 152 triệu đồng. Số tiền này đã được cháu ông chú Viettel dùng để chi trả cho những nhu cầu cá nhân, mua thêm tài khoản Facebook và nạp thẻ điện thoại.

Cháu ông chú Viettel khóc nức nở trước tòa

Cháu ông chú Viettel khóc nức nở trước tòa

Sau một vài lần làm việc này, Hiếu thấy việc kiếm được tiền khá dễ dàng nên đã truyền lại "kinh nghiệm" cho một  người cháu ông chú Viettel khác là Ngô Xuân Long, là người bạn cùng quê với Hiếu. Trong suốt thời gian qua, số tiền mà cả Hiếu và Long chiếm đoạt được đã lên tới 230 triệu đồng. Sau khi bị bắt, gia đình của hai bị cáo này đã thống nhất tình nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả mà con em mình đã gây ra.

Trong buổi sáng ngày 29/7, tại phiên xét xử, cháu ông chú Viettel đã bật khóc nức nở khi nói những lời ân hận trước tòa. HĐXX cũng đã tuyên bị cáo Phạm Quang Hiếu 24 tháng tù giam, bị cáo Ngô Xuân Long 12 tháng tù giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.