Châu Phi tìm kiếm nguồn cung lương thực từ Nga

Thứ bảy, 04/06/2022, 19:05 PM

Người đứng đầu Liên minh châu Phi, ông Macky Sall cho biết ông "yên tâm" sau cuộc hội đàm tại Nga với Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng thiếu lương thực của khu vực Châu Phi.

Ông Macky Sall đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi ngày 3/6.

 Châu Phi yên tâm về lương thực sau cuộc gặp với Tổng thống Nga của Chủ tịch AU. Ảnh AFP.

 Châu Phi yên tâm về lương thực sau cuộc gặp với Tổng thống Nga của Chủ tịch AU. Ảnh AFP.

Hai bên đã trao đổi về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và nguồn cung cấp ngũ cốc đang bị kẹt ở các cảng của Ukraine. Người đứng đầu Liên minh châu Phi cho biết, ông Putin đã cam kết và nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng, cùng các lệnh trừng phạt tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các nền kinh tế yếu như châu Phi. Ông Putin nói rằng Nga có một số cách để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu.

Theo Liên Hợp Quốc, châu Phi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, nhất là xung đột Nga – Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác. 14 quốc gia châu Phi phụ thuộc vào nguồn cung lúa mì từ Nga và Ukraine. Cuộc khủng hoảng này đã đẩy giá ngũ cốc và lương thực tăng hơn 25%, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, nghèo đói./.