Chế độ dinh dưỡng cho bé 2 tuổi thông minh, khỏe mạnh là vấn đề quan tâm của rất nhiều mẹ. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của bé, chính vì thế mẹ cần phải chuẩn bị cho bé chế độ ăn uống khoa học và đủ chất.

Theo các chuyên gia sức khỏe, mốc 2 tuổi là mốc quan trọng trong sự phát triển đầu đời của bé. Trong thời gian này, não bộ của bé phát triển rất nhanh, bé cũng rất ham học và hoàn thiện các kỹ năng.

Bước sang tuổi thứ 2, bé đã có đủ răng và răng chắc hơn so với giai đoạn 1 tuổi. Lúc này bé không còn ăn cháo, bột nữa mà bắt đầu chuyển sang ăn thức ăn của người lớn.

1140_hoc-cach-nau-chao-ngon-cho-con16

Thời điểm này các mẹ có thể cho con ăn cơm nát, cháo đặc thay vì cho bé ăn cháo loãng như trước.

Và sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng với sự phát triển của bé giai đoạn này.

Cách tốt nhất là mẹ nên cho bé uống 1-2 ly sữa mỗi ngày.

Bé 2 tuổi nên ăn khoảng 5 bữa mỗi ngày, 3 bữa chính ăn cùng người lớn và hai bữa phụ vào giữa sáng và giữa chiều.

Bữa phụ được đánh giá là rất quan trọng vì chúng giúp bé tránh tình trạng bị đói, ăn uống ngon miềng và cung cấp dưỡng chất để bé phát triển toàn diện.

Mẹ cần chú ý một số nhóm dinh dưỡng quan trọng trong giai đoạn này và phân bổ theo từng tuần cụ thể là:

- Thịt bò hoặc heo (2 ngày)

- Thị gà hoặc cá (2-3 ngày)

- Trứng, sữa và phô mai (rải rác 2-3 ngày)

- Một số loại cá có chất béo omega-3 tốt: Cá thu, cá hồi, cá chép, lươn nên ăn 2 ngày mỗi tuần. Một ngày ăn khoảng 80-100g thịt cá đã nấu.

- Mẹ nên cho bé ăn khoảng 150 - 200g rau xanh một ngày và 3-4 quả trứng trong 1 tuần.