Chelsea hạ gục Tottenham trong trận derby thành London để xấy chắc vị trí trong Top 4

Thứ bảy, 22/02/2020, 22:01 PM

Trong trận đấu sớm vòng 27 Ngoại hạng Anh, Chelsea đánh bại Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

25056544-8032083-image-a-76_1582375978510

Trong trận đấu sớm nhất vòng 27, Tottenham tới làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Trong bối cảnh thiếu vắng hai chân sút chủ lực Kane và Son Heung-min, Spurs trở nên rất tầm thường.

Chelsea đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc và có thời điểm, đoàn quân của HLV Lampard kiểm soát bóng tới 83%. Phút 16, thế trận lấn lướt của Chelsea được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Olivier Giroud.

Trong tình huống này, Jorginho là người thực hiện đường căng ngang để Giroud lao vào dứt điểm. Cú đá đầu tiên của Giroud không thắng được Hugo Lloris. Bóng bật ra, Ross Barkley lao vào sút dội cột dọc. Bóng lại đến chân Giroud và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

Chelsea chơi chậm lại sau khi có bàn mở tỷ số tạo điều kiện cho Tottenham vùng lên. Mặc dù vậy, đội khách không thể có được bàn gỡ hòa dù tạo ra được một số cơ hội. 

HLV Mourinho thay đổi cách tiếp cận trong hiệp hai, nhưng khi mà đột biến còn chưa tới, lưới của Lloris lần thứ hai phải rung lên. Sau đường chuyền của Barkley, Alonso tung cú sút không thể cản phá để nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Tinh thần của các cầu thủ Tottenham suy sụp và những pha lên bóng trở nên rời rạc, vô hồn. Nếu hàng công Chelsea tận dụng triệt để những cơ hội tạo ra, chắc chắn The Blues đã có nhiều hơn hai bàn thắng.

Phút 89, Rudiger đá phản lưới nhà nhưng bàn thắng này không đủ giúp Tottenham rời Stamford Bridge với dù chỉ một điểm. Đánh bại Tottenham trong trận derby London, Chelsea có 44 điểm, tạm hơn Tottenham 4 điểm và vẫn giữ vị trí trong top 4 sau vòng này.

Bài liên quan