Chelsea sa thải HLV Frank Lampard

Thứ hai, 25/01/2021, 19:02 PM

Báo chí Anh đồng loạt đưa tin HLV Frank Lampard đã chính thức bị Chelsea sa thải chỉ chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng trước Luton tại FA Cup.

Cuc-nong-bien-lon-tai-Chelsea-Lampard-bat-ngo-bi-sa-thai-lampard-1611570473-765-width660height371

Theo thông báo mới nhất từ phía CLB Chelsea, thông tin Lampard bị sa thải đã chính thức được xác nhận. Như vậy chiến lược gia trẻ tuổi người Anh chỉ tại vị ở sân Stamford Bridge được 18 tháng. Lampard cũng là HLV thứ 10 bị mất việc dưới triều đại của Chủ tịch Abramovich. Hiện tại HLV Thomas Tuchel được cho là ứng viên số 1 ngồi vào ghế nóng thay Lampard, và thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Phát biểu sau khi sa thải Lampard, Abramovich cho biết: "Đây là một quyết định khó khăn đối với CLB, bản thân tôi cũng có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Frank, cũng như sự tôn trọng dành cho cậu ấy. Cậu ấy là một người chính trực và luôn làm việc hết mình. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, chúng tôi nghĩ rằng thay đổi HLV là phương án tốt nhất.

"Thay mặt những thành viên của đội bóng, ban lãnh đạo và bản thân, xin gửi lời cảm ơn đến Frank với những gì đã cống hiến ở vị trí HLV trưởng, chúc cậu ấy sẽ có được thành công trong tương lai".

Trước đó báo chí Anh, cụ thể là tờ Daily Mail dẫn nguồn tin của Telegraph cho biết, HLV Lampard sẽ bị Chelsea sa thải ngay trong ngày hôm nay (25/1) và các cầu thủ được yêu cầu không đến sân tập cho đến khi có thông báo mới nhất. Đây là điều đã được dự đoán từ trước sau một chuỗi kết quả tồi tệ của “The Blues” tại Ngoại hạng Anh trong thời gian vừa qua.

Chelsea vừa đánh bại đội bóng hạng 2 Luton với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup vào cuối tuần qua nhưng chiến thắng đó dường như không thể giúp HLV Lampard thoát khỏi cú sốc khi đội bóng của ông đang xếp tận vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Chelsea đang có phong độ tồi tệ khi để thua tới 5 trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khiến họ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Một chuỗi những kết quả thất vọng đó dẫn đến áp lực gia tăng đối với HLV Lampard, bất chấp ông là huyền thoại của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.