Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương, các bị cáo đã bị tuyên phạt mức án 16 năm tù và 14 năm tù về hành vi giết người tại phiên tòa sơ thẩm ở Tòa án nhân dân...

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương, các bị cáo đã bị tuyên phạt mức án 16 năm tù và 14 năm tù về hành vi giết người tại phiên tòa sơ thẩm ở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương sáng ngày hôm qua 25/4.

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương

Được biết vào sáng ngày hôm qua 25/4, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án mạng xảy ra ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trọng Tuân, sinh năm 1989 16 năm tù, Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 1979, 17 năm tù và Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1989, cùng ngụ tại Hà Tĩnh, 14 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng vụ án thì Bình và Hiệp cùng làm bốc xếp chung tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên quen biết nhau. Trong khi đó Tuân, tạm trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh lại là bạn bè cùng quê Nghệ An với Bình.

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/1/2015, khi Tuân lên thăm chị gái ở Dĩ An và tiện thể gọi điện rủ Hiệp và Bình ra quán nhậu. Cũng vào thời điểm đó, ở bàn bên có anh Nguyễn Văn Châu và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1993 đang ngồi uống bia.

Trong khi đang nhậu thì Tuân nghe thấy nhóm của Chiến nói giọng Nghệ An nên nghĩ là cùng quê, đã cầm một ly bia sang làm quen. Tuy nhiên khi Tuân giới thiệu mình quê Nghệ An thì nhóm Chiến lại nói không đúng nên hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Khi thấy sự việc căng thẳng thì Hiệp và Bình đã tới xin lỗi nhóm Chiến rồi cả ba cùng ra về.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, trên đường về Tuân vẫn bực tức và cho biết rằng vừa mình bị dọa đánh. Nghe thấy vậy, Hiệp đã đưa Tuân và Bình về chỗ trọ lấy hung khí và cả ba đã quay lại quán nhậu để tìm nhóm Chiến. Lúc này, cả hai bên đã xông vào đánh nhau, đỉnh điểm là khi Tuân đâm Chiến trọng thương. Nhóm của Tuân chỉ dừng tay khi mọi người xung quanh chạy đến can ngăn cũng như lực lượng công an tới. Tuân và Bình đã bị bắt giữ còn Hiệp thì trốn về phòng trọ ngủ nhưng hôm sau cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp.

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương một

Các bị can trong vụ chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương

Về phía Chiến thì dù mọi người nhanh chóng đưa tới bệnh viện quân đoàn 4 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Gần đây những vụ án mạng xảy ra trên bàn nhậu diễn ra ngày càng nhiều. Vào ngày 2/7/2015, tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũng đã xảy ra vụ suýt chém chết người vì chia rượu không đều

Nạn nhân là Lê Hoàng Đức, ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An còn bị can là Võ Nhật Cường, sinh năm 1993, trú tại ấp Cầu Xây, xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương hai

Chém chết nhau vì không nhận đồng hương ở Dĩ An, Bình Dương và vụ việc tương tự

Được biết vào ngày 2/7/2015, Cường mở tiệc tại nhà nên mời Đức cùng một số bạn bè đến nhậu. Trên bàn tiệc, do rót rượu không đều nên Đức và Cường đã xảy ra mâu thuẫn, Đức dùng chén sứ ném vào trán Cường.

Quá tức giận nên Cường đã dùng dao chém vào người Đức gây tổn hại 43% sức khỏe. Vì vậy Cường bị Tòa án nhân dân huyện Cần Đước tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

  • Người đàn ông làm xe ôm bị giết dã man ở Bình Chánh, Tp. HCM
  • Bắt hung thủ dùng dao giết người ở Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Giết người cướp của trốn nã 10 năm ở Hải Phòng
  • Vụ học trò giết người tình là cô giáo ở Di Linh, Lâm Đồng: Án tử