Chen chân xin giấy ra vào ở Hải Phòng: Phòng dịch nóng vội dễ phản tác dụng?

Thứ bảy, 11/04/2020, 12:51 PM

TP Hải Phòng yêu cầu các phương tiện phải có giấy xác nhận để ra vào địa bàn trong thời gian cách ly xã hội phục vụ phòng dịch Covid-19, dẫn đến cảnh tượng hàng trăm người chen chân, tụ tập ở các trụ sở.

Hình ảnh chen chân xin giấy ra vào TP Hải Phòng. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hình ảnh chen chân xin giấy ra vào TP Hải Phòng. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Thực hiện biện pháp phòng dịch nhưng lại để tập chung đông người

Hình ảnh hàng trăm người tụ tập tại trụ sở làm việc nhà nước ở Hải Phòng để xin giấy xác nhận ra vào TP trong thời gian cách ly xã hội đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Theo tìm hiểu, sự việc hàng chục, hàng trăm người kéo đến các trụ sở TP Hải Phòng bắt đầu khi UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu phương tiện ra vào địa bàn TP trong thời gian cách ly xã hội phòng dịch Covid-19 phải có giấy xác nhận theo quy định.

Ban đầu thời gian áp dụng được ấn định là từ 0h ngày 11/4, sau đó được điều chỉnh lùi lại 1 ngày tức 0h ngày 12/4.

Theo phản ánh, ngày 8/4/2020 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký văn bản nêu rõ: "Từ ngày 11/4, TP Hải Phòng chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào TP khi có giấy xác nhận theo quy định". Phương tiện nào không có giấy xác nhận, phải quay đầu trở lại hoặc người điều khiển phương tiện phải cách ly tập trung 14 ngày.

Điều này khiến các doanh nghiệp vận tải phải làm gấp các thủ tục, giấy tờ để phương tiện được lưu thông bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do đó đã dẫn đến việc hàng trăm người bất chấp lệnh cách ly xã hội kéo nhau đến trụ sở làm việc để xin giấy.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn làm giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố chưa cụ thể khiến nhiều doanh nghiệp phải thực hiện nhiều lần, tốn thời gian, công sức, bức xúc cho doanh nghiệp.

Không những vậy, việc hàng trăm, thậm chí hàng nghìn doanh nghiệp vận tải cùng lúc phải đi xin giấy xác nhận đã tạo ra cảnh hỗn độn chưa từng có tại các đơn vị chức năng. Theo quy định, muốn xin giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố bắt buộc phải qua 3 cấp.

Hình ảnh hàng chục người tập chung xin xác nhận tại trụ sở UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng). (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hình ảnh hàng chục người tập chung xin xác nhận tại trụ sở UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng). (Ảnh: Báo Giao Thông).

Cụ thể: Công an phường là đơn vị cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đóng trên địa bàn; UBND quận ký xác nhận; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ký giấy xác nhận cho phương tiện ra vào thành phố.

Hình ảnh được báo chí ghi lại cũng phản ánh, tại các trụ sở làm việc có rất đông người dân đến xin giấy tờ, nhiều người tập chung ngồi nói chuyện. Đặc biệt, tại các trụ sở lại chưa có biện pháp chủ động để phòng dịch như đo thân nhiệt, yêu cầu người đến phải đứng cách nhau 2m như yêu cầu của Chính phủ.

Phòng dịch nóng vội, phản tác dụng

Thông tin và hình ảnh báo chí ghi lại khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cách phòng dịch Covid-19 này ở Hải Phòng liệu đã đúng?

"Địa phương yêu cầu phương tiện phải có giấy ra vào để phòng dịch nhưng lại để xảy ra tập chung đông người thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Đó là còn chưa kể việc địa phương chưa chuẩn bị tốt nhân lực, chưa có biện pháp chủ động phòng dịch tại các trụ sở...", một số tài xế băn khoăn.

Trao đổi với PV, Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: Hải Phòng là một trong các thành phố lớn từ đầu đã áp dụng các biện pháp rất quyết liện để phòng chống dịch Covid-19. Kết quả địa phương này thực hiện rất tốt và đây là điều đáng được tuyên dương.

Theo ông Thanh trong thời dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã nói "chống dịch như chống giặc" nên các địa phương có quyền áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng không gây phiền hà cho người dân, không ngăn sông cấm chợ.

Hình ảnh tại bộ phận một cửa của UBND quận Hải An (Hải Phòng). (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hình ảnh tại bộ phận một cửa của UBND quận Hải An (Hải Phòng). (Ảnh: Báo Giao Thông).

"Hải Phòng họ có lý của họ khi đặt ra điều kiện về giấy tờ đối với phương tiện ra vào, tôi cho là cần thiết. Tuy nhiên, tôi đề nghị Hải Phòng phải làm sao để không phản tác dụng. 

Nếu đặt ra quy định xin giấy xác nhận để đảm bảo phòng dịch Covid-19 mà lại để xảy ra chuyện tập chung đông người thì lại đi ngược lại mục đích. Vì thế, tôi thiết nghĩ Hải Phòng phải chuẩn bị tốt nhân lực để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải được có giấy sớm nhất, không để tập chung đông người như báo chí phản ánh. Đặc biệt, không xảy ra tình trạng cò mồi, lợi dụng điều này để mua bán giấy tờ trục lợi....", ông Thanh bày tỏ.

Vị chuyên gia đồng thời kiến nghị Hải Phòng áp dụng công nghệ 4.0, ứng dụng mạng để cấp phép cho các phương tiện được nhanh chóng.

Cùng quan điểm, nguyên ĐBQH Bùi Thị An cho rằng, Hải Phòng áp dụng biện pháp cấp giấy phòng dịch là rất tốt nhưng phải đảm bảo việc phòng dịch tốt, không để xảy ra tập chung đông người.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo

Trao đổi với PV về việc để xảy ra hiện tượng hỗn loạn, tập chung đông người tại các trụ sở do thủ tục cấp giấy ra vào TP, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Ông đã nắm được thông tin này.

Theo Bí thư Hải Phòng, việc kiểm soát là cần thiết trong điều kiện phòng dịch. Tuy nhiên, hiện tượng xảy ra tập chung đông người xin giấy tờ như phản ánh là do địa phương chưa chuẩn bị bộ máy chu đáo, chưa kịp thời.

"Quan trọng là khâu tổ chức, phải xem xét lại xem việc tổ chức, nếu chưa hợp lý phải xem xét lại khâu tổ chức", Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.

Bài liên quan