Chen lấn ngất xỉu ở Phủ Tây Hồ giữa ngày Hà Nội thực hiện giãn cách

Thứ tư, 19/08/2020, 17:31 PM

Trong khi TP Hà Nội ra công văn yêu cầu giãn cách, hạn chế tập chung đông người thì tại Phủ Tây Hồ hàng ngàn người dân kéo đến chen nhau đi lễ, thậm chí có người ngất xỉu.

Chen lấn ngất xỉu ở Phủ Tây Hồ giữa ngày Hà Nội thực hiện giãn cách 19/8.

Chen lấn ngất xỉu ở Phủ Tây Hồ giữa ngày Hà Nội thực hiện giãn cách 19/8.

Hôm nay ngày 19/8 cũng là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch nên mặc dù TP Hà Nội vừa ra lệnh giãn cách ở các nhà hàng quán ăn, yêu cầu không tụ tập đông người nhưng tại Phủ Tây Hồ vẫn có hàng ngàn người kéo đến chen nhau đi lễ.

Theo ghi nhận của báo chí, không khí tấp nập tại Phủ Tây Hồ diễn ra từ mờ sáng đến suốt buổi chiều. Những dòng người ùn ùn kéo đến đi lễ không ngừng nghỉ.

Một cô gái ngất xỉu khi đi lễ tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: TTXVN).

Một cô gái ngất xỉu khi đi lễ tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: TTXVN).

Đáng chú ý, hôm nay cũng là ngày TP Hà Nội yêu cầu gười dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết theo công văn số 3906/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thế nhưng chỉ đạo là vậy nhưng những hình ảnh báo chí ghi nhận tại Phủ Tây Hồ lại khác xa hoàn toàn. Không những tập chung đông người, ở đây còn xảy ra tình trạng người dân không đeo khẩu trang, thậm chí chen chúc đến ngất xỉu.

Trả lời báo chí, ông Đỗ Ngọc Long - phó chủ tịch UBND phường Quảng An - cho biết: "Năm nay, lượng khách đến hành lễ dịp đầu tháng 7 âm lịch giảm non một nửa so với những năm trước. Tuy nhiên, để đề phòng người dân tập trung đông, từ sáng sớm chúng tôi đã bố trí lực lượng an ninh giám sát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay ngay từ ngoài cổng.

Biển người chen nhau đi lễ ở Phủ Tây Hồ bất chấp yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Dân Trí).

Biển người chen nhau đi lễ ở Phủ Tây Hồ bất chấp yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Dân Trí).

Đồng thời, chúng tôi chuẩn bị các barie để nếu có tình trạng chen lấn, quá tải sẽ yêu cầu dừng ngay hoạt động lễ lạt trong chùa, kiểm soát lượng người đến hành lễ". 

Nói về việc vẫn có người không đeo khẩu trang khi đi vào lễ chùa, ông Long cho rằng, việc này tùy thuộc vào ý thức người dân, lực lượng an ninh có giám sát, nhắc nhở nhưng không thể bao quát hết được. "Chúng tôi đã và đang cố gắng kiểm soát tốt nhất lượng người vào hành lễ, nhưng người dân cũng phải có ý thức chấp hành và hợp tác để an toàn cho chính mình và cho cộng đồng" - ông Đỗ Ngọc Long chia sẻ thêm về tình trạng này.

Nhiều người lễ bái không đeo khẩu trang. (Ảnh: Dân Trí).

Nhiều người lễ bái không đeo khẩu trang. (Ảnh: Dân Trí).

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Long, đến hơn 15h đã tạm đóng cửa phủ Tây Hồ, yêu cầu người dân không vào lễ để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã cho đóng cửa phủ Tây Hồ, dừng cho người dân vào lễ lúc hơn 15h vì thấy không đảm bảo an toàn. Nhiều người dân cũng phản ứng nhưng đã được lực lượng chức năng phường giải thích nên đã quay về”, ông Long cho biết.

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người vẫn đổ dồn về các đền chùa để đi lễ đầu tháng 7 âm lịch. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người vẫn đổ dồn về các đền chùa để đi lễ đầu tháng 7 âm lịch. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Nhiều người cho rằng khi lễ mà đeo khẩu trang là bất kính. (Ảnh: TTXVN).

Nhiều người cho rằng khi lễ mà đeo khẩu trang là bất kính. (Ảnh: TTXVN).

Empty
Bài liên quan