Xã hội
14/12/2015 10:44Chết vì ngộ độc do ăn tiết canh dơi
Chết vì ngộ độc do ăn tiết canh dơi sau khi đau bụng dữ dội và tiêu chảy nhiều lần, nạn nhân là Cựu giám đốc một Sở ở Bạc Liêu. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Chết vì ngộ độc do ăn tiết canh dơi
Theo thông tin nhận được từ phía Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thì họ đã tiếp nhận một ca ngộ độc thực phẩm nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nạn nhân được xác định là ông H.M.H, 59 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Long, Cựu giám đốc một Sở ở Bạc Liêu và ông H mới nhận quyết định nghỉ hưu cách đây vài tháng.
Được biết vào tối ngày 11/12, ông H có mở tiệc và mời bạn bè tới nhà cùng nhậu. Ông đã chiêu đãi bạn bè bằng món thịt dơi và tiết canh dơi. Tuy nhiên khi mọi người đang vui vẻ ăn uống thì ông H bỗng đau bụng dữ dội và vào nhà vệ sinh, tiêu chảy nhiều lần. Đến khi mọi người thấy ông vào nhà vệ sinh quá lâu không thấy ra nên vào tìm thì mới bàng hoàng khi thấy chủ nhà gục ngay tại bồn vệ sinh.
Ngay khi phát hiện ra sự việc thì người thân đã đưa ông H tới bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cựu giám đốc sở chết vì ngộ độc do ăn tiết canh dơi
Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì ông H đã bị ngộ độc thức ăn và nguyên nhân là do món tiết canh dơi. Sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Được biết món tiết canh dơi vốn là món ăn khoái khẩu của nhiều người dân miền Tây mặc dù các bác sĩ và chuyên gia nhiều lần khuyến cáo người dân không nên ăn.
Không chỉ tiết canh dơi nói riêng mà món tiết canh nói chung cũng khá nguy hiểm và từng nhiều lần đe dọa tính mạng con người và hơn cả là nhiều người đã từng tử vong chỉ vì món ăn khoái khẩu này.
Trước đó vào tháng 7, một nạn nhân cũng đã bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn khi ăn tiết canh. Nạn nhân đó là ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Chết vì ngộ độc do ăn tiết canh dơi và sự nguy hiểm của tiết canh
Được biết sau khi ăn tiết canh, ông Thắng đã rơi vào trạng thái mệt mỏi toàn thân, đau đầu, sốt nhẹ, nôn ói, tiêu chảy, rối loạn tri thức. Sau khi được chẩn đoán là nhiễm trùng máu nặng thì ông Thắng đã được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.
Và may mắn là nhờ sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ bệnh viện mà ông Thắng chỉ phải nằm viện gần 1 tháng và không nguy hại đến tính mạng.
-
70 công nhân Công ty TNHH Chánh Ích nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Biên Hòa Đồng Nai
-
57 công nhân Công ty Cổ phần May Sông Tiền ở Mỹ Tho ngộ độc thực phẩm
-
8 người ăn nhầm cá nóc ngộ độc nguy kịch ở Mỹ Thành Yên Thành Nghệ An
-
56 nữ công nhân công ty Giầy Amara ở Trực Ninh ngộ độc nhập viện
-
Hàng trăm công nhân Công ty TNHH giày da Vĩnh Nghĩa ngộ độc thức ăn nhập viện
-
Hàng trăm công nhân nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm