Chi tiết những lần Triệu Quân Sự vượt ngục đi chơi Game

Thứ tư, 01/06/2022, 13:41 PM

Tính đến nay, Triệu Quân Sự đã 3 lần vượt ngục. Đáng chú ý, 2 lần vượt ngục trước Triệu Quân Sự đều bị bắt giữ khi đang chơi Game.

Triệu Quân Sự bị bắt tại quán Game trong lần vượt ngục thứ 2.

Triệu Quân Sự bị bắt tại quán Game trong lần vượt ngục thứ 2.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục lần thứ 3, đang nhận được sự quan tâm của người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 31/5, Triệu Quân Sự đang thi hành án phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, nằm trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - đã vượt ngục.

Như vậy, đây đã là lần thứ 3 Triệu Quân Sự vượt ngục. Đáng chú ý, trong cả 2 lần trước Triệu Quân Sự sau khi vượt ngục đều bị bắt giữ khi đang chơi game tại tiệm Internet. Chi tiết những lần Triệu Quân Sự vượt ngục đi chơi game.

Lần 1: Triệu Quân Sự vượt ngục đi chơi game và bị bắt ở Hà Nội

Triệu Quân Sự (SN 1991), trú tại bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, càng lớn càng đam mê chơi game. Năm 2011, Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được biên chế vào một đơn vị thuộc Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian này, Sự thường xuyên vi phạm kỷ luật, trộm cắp tài sản và đào ngũ.

Ngày 22/8/2012, Triệu Quân Sự đào ngũ đi lang thang rồi gây ra vụ giết người và cướp tài sản, nạn nhân là một nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và "Đào ngũ".

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác đang thi hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Đến chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt được Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại một quán internet ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Năm 2016, sau khi bị bắt, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân, đồng thời bị đưa về Trại giam quân sự khu vực miền Trung tiếp tục thi hành án.

Lần 2: Vượt ngục ở Quảng Ngãi đi chơi game ở Quảng Nam

Khoảng 14h30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau đó chạy ra khu vực đèo Hải Vân (giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bị mất dấu vết.

Trong quá trình trốn chạy, Sự đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Triệu Quân Sự đến khu dân cư gần trại giam, vào nhà dân lấy trộm một áo thun, một quần đùi và một quần vải tối màu mặc vào người rồi tiếp tục chạy về hướng Quốc lộ 1A.

Quán Internet nơi Triệu Quân Sự chơi game 4 ngày liên tục trong lần vượt ngục thứ 2. (Ảnh; Người Lao Động).

Quán Internet nơi Triệu Quân Sự chơi game 4 ngày liên tục trong lần vượt ngục thứ 2. (Ảnh; Người Lao Động).

Cụ thể: Khoảng 19h25 ngày 3/6, Sự đến trạm gác chắn tàu hỏa (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi) trộm điện thoại của nhân viên gác chắn tàu rồi chạy men theo đường ruộng bỏ trốn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Sự đến địa thôn Bình An (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) trộm xe máy của người dân địa phương chạy theo quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Trên đường đi, Sự trộm một mũ bảo hiểm và một đôi giày vải của người dân ven đường.

7h ngày 4/6, Sự đến thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nghỉ ngơi và bán điện thoại được 1 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 18/6, sau nửa tháng trốn trại, khi đang chơi game tại quán internet HT (đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Sự bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ bắt theo quyết định truy nã.

Ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự về tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Trộm cắp tài sản".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về "Tội trộm cắp tài sản", hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt chung thân tại bản án số 03/2016/HSST ngày 16/6/2016 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020.

Địa hình tại khu vực phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Địa hình tại khu vực phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Chân dung phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục đi chơi game

Tối 31/5, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã vượt ngục lúc 17h cùng ngày. Sự trốn khỏi Trại giam T-974 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Nhà chức trách nhận định tù nhân này đang lẩn trốn trong khu dân cư.

Theo công an, Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. Người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất.