Thứ hai, 09/04/2018, 16:02 PM
  • Click để copy

Chiêm ngưỡng cao ốc siêu độc phủ toàn cây xanh

Với ý tưởng gần gũi thân thiện cùng thiên nhiên, một kiến trúc sư người Ý đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà cao ốc 36 tầng với không gian bao phủ kín bởi hàng ngàn cây xanh.

chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Tòa nhà xanh cao 36 tầng có tên là "La Tour des Cedres" (Tháp Cedars) có hơn 100 loại cây xanh, 6.000 cây bụi và hơn 18.000 loài thực vật nhỏ khác trải rộng trên khoảng 3.000m2 không gian xanh. 
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Stefano Boeri, kiến trúc sư người Ý là chủ nhân của bản thiết kế công trình cao ốc tại Lausanne, Thụy Sỹ. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất trên thế giới được phủ kín cây xanh. Với độ cao 117m trông như một khu rừng thẳng đứng, dự án này được xây dựng tại Thụy Sỹ vào năm 2017.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Khu vườn xanh khổng lồ bao phủ bên ngoài mỗi căn hộ không chỉ có tác dụng bảo vệ tòa nhà khỏi mưa gió khắc nghiệt, bụi và ngăn ô nhiễm tiếng ồn mà còn cung cấp cảnh quan tuyệt đẹp cho thành phố.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Không gian xanh mướt ngoài cửa sổ tạo nên cảm giác thư thái như lạc vào trong khu rừng xanh.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Cận cảnh tòa nhà cây xanh.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Đây là dự án thứ 2 của kiến trúc sư người Ý. Trước đó, ông đã xây dựng tòa chung cư cao tầng mang tên Vertical Forest (Khu rừng thẳng đứng) vào năm 2014. Công trình cao 112m nằm tại thành phố Milan với không gian xanh bắt mắt.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Cây xanh được vận chuyển lên từng tầng để phục vụ thi công.
chiem-nguong-cao-oc-sieu-doc-phu-toan-cay-xanh
Đây là tòa chung cư đầu tiên trên thế giới được bao phủ toàn bộ bằng cây xanh. 
 

Đề xuất xây cao ốc 70 tầng khu ga Hà Nội: Vì sao phá vỡ quy hoạch?

Giữa thời điểm Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông, dân cư nội đô tăng chóng mặt thì việc đề xuất xây các công trình từ 40-70 tầng ở khu vực hạn chế chiều cao được các chuyên gia cảnh báo sẽ tác động lớn đến công tác quản lý đô thị. Trong khi đó, một số nhà đầu tư sẽ tham gia dự án bất động sản (BĐS) ở khu vực này cho rằng, việc nâng tầng vượt “trần” mới chỉ là điều kiện cần.