Thứ tư, 15/05/2019, 22:48 PM
  • Click để copy

Giữa thời đại đồ nhựa, có ngôi làng xứ Huế vẫn cần mẫn làm vật dụng từ cây cỏ

Trong thế giới của đồ nhựa, ni lông… như hiện nay, ở Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều người cần mẫn ngày đêm làm ra những sản phẩm truyền thống lẫn đồ trang trí từ cây cỏ bàng phục vụ thị trường.

chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Từ bao đời nay, làng Phò Trạch (xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) nổi tiếng với nghề đan đệm bàng.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Theo tìm hiểu, cây cỏ Bàng là loại cây cỏ có họ hàng với cây lác hay cây cói, được người dân trồng và thu hoạch để phục vụ việc đan đệm bàng. Cây này rất thích hợp với những vùng đất trũng có ngập nước. Từ nguyên liệu này, người dân làng Phò Trạch đã và đang sản xuất ra các mặt hàng phục vụ cho nhiều nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu trong tháng 6/2019, Sở Công Thương cùng với UBND huyện Phong Điền khẩn trương khảo sát, hỗ trợ sản xuất để đưa sản phẩm của làng nghề đệm bàng thay thế cho ống hút bằng nhựa. Đồng thời, có giải pháp để hỗ trợ phát triển thị trường, tập trung vận động các đơn vị kinh doanh trong khu vực phố đi bộ, các đơn vị dịch vụ sử dụng ống hút thân thiện môi trường, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Để làm ra một chiếc đệm bàng phải trải qua nhiều công đoạn. Từ tháng 2 Âm lịch, người dân đã đi cắt cây cỏ bàng ở ruộng về rồi phơi khô khoảng vài ngày.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Sau đó, bàng được đem ra cối giã sao cho sợi bàng trở nên dẹp và mềm mới đan được. Sau khi giã xong, họ bó các cây bàng thành từng bó cất giữ để dùng cho việc đan đệm quanh năm suốt tháng.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Người dân thường làm theo đơn đặt hàng, một số hộ chỉ làm lúc nông nhàn. Thậm chí, nhiều cụ già vẫn còn cần mẫn với nghề đan đệm, cụ thể là đan chiếu, còn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do người trẻ thực hiện.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Khi đan, họ so những sợi bàng mềm xếp cạch nhau cùng 1 hướng, khoảng 20 - 30 sợi, quay lại theo hướng vuông góc với những sợi đã sắp trước. Hoa văn hoặc chữ có thể điểm xuyết để tăng độ kỹ xảo và mỹ thuật. Tiếp đến là công đoạn bất 2 đầu (khóa múi). Tùy theo yêu cầu của sản phẩm để có thể bất theo kiểu Bất tua múi – bất kép hay bất tua bao - bất đơn.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, người dân làng Phò Trạch luôn yêu nghề đệm bàng. Trẻ em từ 9 - 10 tuổi đã được bố mẹ, anh chị dạy nghề đan đệm bàng. Để rồi, khi về già, dù tuổi đã 70 - 80 tuổi, nhiều người vẫn cần mẫn ngồi đan đệm cùng con cháu. 
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Thời gian trôi qua, những người dân ở ngôi làng này ngày đêm tạo ra nhiều sản phẩm truyền thống như đệm nằm (chiếu nằm), chẹ để lót nôi ru trẻ em ngủ, bao để lồng nhãn...
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Ngoài ra, các sản phẩm mỹ nghệ sinh hoạt và trang trí cũng rất độc đáo, xinh xắn và bắt mắt như: Túi xách thời trang, khay đựng… Các sản phẩm của dân làng tung ra thị trường ở trong tỉnh và xuất đi nhiều tỉnh, thành trong Nam, ngoài Bắc được mọi người ưa chuộng, vì có màu đẹp và độ bền chắc.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Những chiếc mũ bắt mắt từ cây cỏ bàng.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Túi xách xinh xắn.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Độc đáo sản phẩm đựng giấy, bình giữ nhiệt.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Theo người dân, khó khăn nhất là vùng trồng nguyên liệu. Do đó, chính quyền nơi đây đã có các biện pháp nhằm khoanh vùng và tăng diện tích trồng cỏ bàng, phục vụ thị trường.
chiem-nguong-mu-tui-xach-duoc-lam-tu-co
Cách đây 5 năm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định công nhận làng nghề đệm bàng Phò Trạch là Làng nghề truyền thống của tỉnh.
 

Mùa sen đất Thần Kinh xứ Huế

Tháng 5 về cũng là thời điểm hoa sen ở Cố đô Huế bắt đầu nở thoang thoảng trong không khí hương thơm dịu nhẹ… khiến lòng người đắm mình trong không gian ấy.

 

Huế: Mang theo 51 gói cần sa, một phụ nữ bị bắt

Công an vừa bắt quả tang một phụ nữ mang túi xách bên trong có 51 gói ni lông chứa thảo mộc khô có tổng trọng lượng 129,674 gam nghi vấn là ma tuý.

 

Vụ bán 1,7kg măng cụt với giá 1 triệu đồng ở Huế, người bán hàng bị xử phạt

Liên quan đến vụ việc “chặt chém” du khách trước khu vực chùa Thiên Mụ, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.