Chiến dịch Trump bị tố lừa người ủng hộ hàng trăm triệu USD
Chiến dịch của Trump bị cáo buộc "nói dối" về gian lận bầu cử để kêu gọi quyên góp hàng trăm triệu USD, song chi rất ít cho nỗ lực pháp lý.

Hạ nghị sĩ Dân chủ bang California Zoe Lofgren tại phiên điều trần ngày 13/6. Ảnh: Reuters.
Tại phiên điều trần thứ hai ngày 13/6 của Ủy ban Điều tra về Bạo loạn Đồi Capitol thuộc Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Zoe Lofgren cho hay chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã "sử dụng những tuyên bố sai lệch về gian lận bầu cử để kêu gọi người ủng hộ quyên tiền nhằm đấu tranh pháp lý trước tòa".
Tuy nhiên, Lofgren nói rằng chiến dịch của Trump đã không sử dụng hàng trăm triệu USD quyên góp được cho mục đích đó. "Lời nói dối này cũng là một khoản ăn cắp lớn", bà nói.
Trong phiên điều trần, Amanda Wick, cố vấn điều tra cấp cao của Ủy ban, nói rằng những người ủng hộ Trump đã nhận tới 25 email mỗi ngày, kêu gọi họ quyên tiền cho Quỹ Bảo vệ Bầu cử. "Ủy ban phát hiện ra không có quỹ nào như vậy tồn tại", bà khẳng định.
Trong một tuyên bố được ghi hình từ trước, Hanna Allred, cựu nhân viên phục vụ chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho hay bà không biết tới Quỹ Bảo vệ Bầu cử, trong khi giám đốc tiếp kỹ thuật số của chiến dịch nói quỹ này là một "chiêu trò marketing".
Wick cho hay phần lớn số tiền đã được chuyển đến ủy ban hành động chính trị (PAC) Save America được thành lập vào ngày 9/11, hai ngày sau khi ông Joe Biden được xác định là tổng thống đắc cử.
Save America sau đó chuyển một triệu USD tới hai tổ chức riêng biệt có liên quan đến nhân viên của ông Trump, gần 205.000 USD tới tổ hợp khách sạn Trump Hotel Collection (THC) và 5 triệu USD tới công ty tổ chức cuộc tuần hành ngày 6/1 trước khi vụ bạo loạn nổ ra, theo cáo buộc từ bà Wick.
Một phân tích hồi tháng 2/2021 của ABC News cho thấy trong 3 tháng sau cuộc bầu cử, chiến dịch Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã quyên được tổng cộng 280 triệu USD cho nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Tuy nhiên, chỉ 13 triệu USD trong số đó được dùng cho chi phí pháp lý, hơn 100 triệu USD còn lại được chi cho "hoạt động gây quỹ và quảng cáo nhằm tiếp tục quyên thêm tiền".
Hệ thống email và tin nhắn vận động gây quỹ của ông Trump phần lớn "im hơi lặng tiếng" kể từ khi ông mãn nhiệm.
Trong cuộc bầu cử năm 2020, hệ thống này đã phát đi hàng nghìn thông điệp kêu gọi quyên góp cho chiến dịch Trump, cho thấy cách ông Trump cố gắng tận dụng hoạt động gây quỹ quy mô nhỏ để thiết lập một cơ sở vững chắc, hỗ trợ các ứng viên cùng chí hướng và phát triển cơ sở dữ liệu người ủng hộ.
TIN LIÊN QUAN

Ukraine chính thức thành ứng viên EU
24/06/2022, 06:18
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 23/6
24/06/2022, 05:43
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 22/6
23/06/2022, 06:39
Nga đổi địa chỉ đại sứ quán Mỹ ở Moskva
23/06/2022, 06:39
Tan hoang vì động đất Afghanistan, số người chết vượt quá 1.000
23/06/2022, 06:12
Đức lần đầu công khai những vũ khí viện trợ cho Ukraine
22/06/2022, 14:12
Nga công bố các quyết định quân sự quan trọng
22/06/2022, 06:30
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 21/6
22/06/2022, 06:17
Ông Biden nói về khả năng đến Ukraine trong chuyến thăm châu Âu
21/06/2022, 14:17
Châu Âu hứng nắng nóng kỷ lục
21/06/2022, 06:35Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 20/6
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Chủ tịch Hạ viện Nga nói 'số phận đáng buồn đang chờ Ukraine'.
Quốc hội Ukraine thông qua luật hạn chế sách, âm nhạc Nga
Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua hai dự luật với hạn chế nghiêm ngặt nhằm vào sách và âm nhạc Nga.
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 19/6
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga.
Dư luận Đức chia rẽ đối với vấn đề Ukraine gia nhập EU
45% người Đức nói rằng họ ủng hộ Ukraine gia nhập EU, trong khi 42% phản đối và 13% chưa quyết định.
Một bang tại Mỹ cho phép giáo viên và nhân viên mang súng đến trường
Thống đốc bang Ohio, Mỹ đã luật cho phép giáo viên và công nhân viên trong trường học được trang bị súng sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 24 giờ.
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 18/6
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về việc tấn công các thành phố Nga.
Nga tiếp tục tung đòn khí đốt với châu Âu
Khi lãnh đạo ba nước châu Âu tới thăm Kiev, Tổng thống Putin cũng phát đi một thông điệp: Nguồn cung khí đốt cho châu lục đang phụ thuộc vào Nga.
Ukraine được chấp nhận tư cách ứng viên chính thức gia nhập EU
Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (17/6) đã chấp thuận tư cách ứng viên chính thức gia nhập khối của Ukraine cùng với nước láng giềng Moldova.
Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 17/6
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga tạo điều kiện cho xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.