Chiến lược ngoại giao đe dọa của ông Trump 'đụng chạm' hơn 30 nước chỉ trong 5 ngày

Thứ bảy, 01/06/2019, 09:31 AM

RT đưa tin cho biết, chỉ trong vòng 5 ngày, các cơ quan ngoại giao của Mỹ đã gửi thư cảnh báo, đe dọa tới hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

chien-luoc-ngoai-giao-de-doa-cua-ong-trump-dung-cham-hon-30-nuoc-chi-trong-5-ngay
Ông Trump đang thúc đẩy quyết liệt các chính sách trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Ảnh: Yonhap News

Trong bài viết của mình, RT lần lượt liệt kê các quốc gia bị Mỹ đe dọa, trong đó, Mexico là mục tiêu mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố sẽ áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa của Mexico. Mức khởi đầu sẽ là 5% và sẽ tăng dần lên 25% cho tới khi Mexico giải quyết dứt điểm tình trạng người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Quốc gia ở châu Á là Ấn Độ cũng đang buộc phải lựa chọn: Hoặc từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga hoặc đối mặt với lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận "tối hậu thư" tương tự: Từ bỏ S-400 hoặc mất quyền mua tiêm kích F-35 và nhiều khí tài của Mỹ. Mối đe dọa này được quyền Trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Kathryn Wheelbarger nhắc lại hôm 30/5. 

"Việc Ankara hoàn tất hợp đồng S-400 sẽ gây hậu quả khủng khiếp không chỉ với chương trình tiêm kích F-35 mà còn có nguy cơ phá vỡ khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO, vốn được xem là yếu tố quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của liên minh này", ông Wheelbarger nói trong một hội thảo ở Washington. Một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ Washington đang cân nhắc ngừng huấn luyện phi công Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara khẳng định không rút lại quyết định mua S-400.

Toàn bộ Liên minh châu Âu cũng đang phải đối mặt với các hình phạt từ Mỹ nếu họ cố gắng giao dịch với Iran bằng cơ chế nhân đạo phi USD của mình để lách qua lệnh cấm vận của Mỹ. Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Iran, ông Brian Hook tái khắng định Washington sẽ mạnh tay áp dụng CAATSA với các nước có ý định hỗ trợ Iran. 

Cuba mới đây nổi lên như một cái gai mới với chính quyền Trump khi bày tỏ ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong chuyến công du tới Canada hôm 30/5, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi Ottawa ngăn chặn ảnh hưởng xấu của Havana đối với các vấn đề của Venezuela.

Bên cạnh 32 quốc gia này (trong đó có 28 nước thuộc EU), Mỹ đang phải căng mình trong các mặt trận đối đầu với Nga, Trung Quốc, Iran và Venezuela với đỉnh điểm là các cáo buộc qua lại với Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa 2 nước đang leo thang. 

Theo RT, ảnh hưởng của Mỹ được xây dựng nhiều thập kỷ là không thể phủ nhận. Nhưng hiếm có một tuần nào Washington không đưa ra các cáo buộc, đe dọa với các quốc gia khác, kể cả là các đồng minh của mình. 

Tỷ lệ tín nhiệm ông Trump cao lên

Trong khi đó, ở trong nước, có vẻ ông Trump đang nhận được nhiều sự tin tưởng hơn của người dân khi tỷ lệ tín nhiệm ông tăng cao trong tháng qua. Tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đạt mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, nhờ việc cử tri lạc quan về tình hình kinh tế.

Theo khảo sát mới nhất của Harvard CAPS/Harris Poll, 48% số người được hỏi đánh giá cao những việc ông Trump đã làm, so với 52% nói họ không tán thành. Tỷ lệ tín nhiệm mới nhất với người đứng đầu Nhà Trắng đã tăng thêm 3%, so với tỷ lệ tín nhiệm 45% hồi tháng 3. 

Lần cuối cùng tỷ lệ tín nhiệm với Tổng thống Donald Trump đạt mức 48% theo khảo sát của Harvard CAPS/Harris Poll là tháng 6/2017, theo The Hill.

Ông Trump dường như được nhiều người tín nhiệm hơn nhờ cải thiện được nền kinh tế. Có tới 62% số người được hỏi ủng hộ cách thức của ông về vấn đề việc làm, 59% ủng hộ cách ông điều hành kinh tế.

Trong khi chỉ 39% số cử tri cho hay, nước Mỹ đang đi đúng hướng thì 71% số người tham gia khảo sát cho hay, kinh tế đất nước đanh mạnh.

“Quan điểm của người dân về kinh tế đã dần đẩy tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump lên cao và những quyết định của Tổng thống Mỹ về các vấn đề khác như Trung Quốc, di cư được đánh giá là từ trung lập lên tích cực”, Mark Penn, đồng giám đốc khảo sát Harvard CAPS/Harris Poll cho biết.

Tỷ lệ tín nhiệm với những việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm theo khảo sát của Harvard CAPS/Harris Poll cao hơn bất kỳ những khảo sát nào đã diễn ra.

Theo khảo sát của RealClearPolitics, tỷ lệ tín nhiệm với ông Trump là 42,5% và 6 khảo sát tương tự khác cho kết quả từ 38% tới 44%.

Khảo sát của Gallup cũng cho thấy, tỷ lệ tín nhiệm với những việc Tổng thống đã làm tăng dần, với 39% trong tháng 3, tăng lên 46% vào cuối tháng 4 rồi lại tụt xuống 42% trong tháng này.

Harvard CAPS/Harris Poll tiến hành khảo sát với 1.295 cử tri đã đăng ký, trong hai ngày 29 và 30/5. Harvard CAPS là Trung tâm nghiên cứu chính trị Mỹ thuộc Đại học Havard. 

 

Xả súng khủng khiếp ở bang Virginia, 11 người chết

Đã xảy ra một vụ xả súng tại một tòa án ở bang Virginia, Mỹ. Theo báo cáo ban đầu, có ít nhất 11 người tử vong.

 

Cơn bão 'tăng thuế' của ông Trump càn quét qua Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông áp thuế với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico như mọt biện pháp chống nhập cư bất hợp pháp đối với quốc gia láng giềng.