Chiến thắng của đội quân không được mang quốc kỳ ở Thế vận hội mùa đông 2018

Thứ hai, 26/02/2018, 01:58 AM

Đội tuyển khúc côn cầu Nga đã giành được huy chương vàng Olympic của Thế vận hội tại Pyeongchang, đánh bại đội tuyển Đức trong hiệp phụ của trận chung kết. Tuy nhiên, họ đã phải ăn mừng chiến thắng dưới lá cờ Olymic – lá cờ dành cho các vận động viên tự do.

Chiến thắng của người Nga

chien-thang-cua-doi-quan-khong-duoc-mang-quoc-ky-o-the-van-hoi-mua-dong-2018
Đội tuyển khúc côn cầu Nga giành huy chương vàng trước đội tuyển Đức.

Trận đấu chung kết khúc côn cầu của Thế vận hội mùa đông 2018 diễn ra hôm Chủ nhật (25/2) tại Gangneung, Hàn Quốc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4:3. Thời gian chính kết thúc bằng kết quả hòa — 3:3, đội chiến thắng chỉ được xác định trong hiệp phụ.

Những vận động viên Nga xuất sắc đã ghi bàn cho đội nhà và trở thành đội giành huy chương vàng của môn thi đấu này. Huy chương bạc đã vào tay đội tuyển quốc gia Đức, và huy chương đồng cho đội tuyển Canada giành vị trí thứ ba sau khi đánh đội tuyển Séc (06:04).

Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển quốc gia Nga tại Thế vận hội Olympic. Năm 1992, đội tuyển Liên Xô từng giành huy chương vàng. Đội tuyển quốc gia Liên Xô có tổng là 7 chiến thắng tại các kỳ Thế vận hội.

Đối với vận động viên Nga, đây là chiếc huy chương vàng thứ hai tại Thế vận hội ở Pyeongchang. Trước đó, Alina Zagitova, 15 tuổi, VĐV môn trượt băng nghệ thuật, là người đầu tiên mang HC vàng về cho đội Olympic Nga tại Olympic mùa đông 2018. Cô giành tổng điểm 239,57 điểm qua hai phần thi bắt buộc và tự do. Thành tích của Zagitova hơn đàn chị đồng hương Evgenia Medvedeva, người từng hai lần vô địch thế giới, 1,31 điểm.

Khúc côn cầu và trượt băng nghệ thuật là những môn thi đấu trọng điểm của Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Không có quốc kỳ cho đoàn Nga ở Olympic mùa đông 2018

chien-thang-cua-doi-quan-khong-duoc-mang-quoc-ky-o-the-van-hoi-mua-dong-2018
Đoàn Nga diễu hành dưới lá cờ Olympic trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018.

Thế vận hội mùa đông 2018 là một giải đấu đáng nhớ với đoàn Nga, bởi họ không được thi đấu dưới danh nghĩa quốc gia mà phải thi đấu dưới danh nghĩa các vận động viên tự do. Chính vì thế, khoảnh khắc vinh danh người chiến thắng tại các môn thi đấu của đoàn Nga được thực hiện dưới lá cờ Olympic.

Hồi tháng 12/2017, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã ra quyết định cấm Đoàn thể thao Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Với quyết định của IOC, các quan chức Nga không được mời tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018, quốc ca và cờ của Nga cũng không xuất hiện tại lễ khai mạc cũng như trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Không chỉ không được diễu hành dưới lá cờ Nga, nếu bất kỳ vận động viên Nga nào giành huy chương, bài hát Olympic, thay vì quốc ca Nga, được phát khi họ đứng lên bục nhận giải.

Những thiệt thòi của đoàn Nga xuất phát từ lệnh cấm của IOC khi cho rằng, các vận động viên Nga đã lạm dụng doping quá mức.

Hơn ba năm trước, Nga được trao quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2014 và nỗ lực của nước chủ nhà suýt được tôn vinh bằng ngôi số 1 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương đại hội. 

Giành được tổng cộng 13 HCV nhưng sau hàng loạt kết quả kiểm tra doping được công bố hồi tháng 11/2017, đoàn chủ nhà Nga bị IOC tước đến 4 chiếc, rơi xuống tận vị trí thứ tư, xếp sau Na Uy, Canada và Mỹ.

Câu chuyện tiếp tục tiếp diễn theo chiều hướng xấu cho đoàn Nga khi vào ngày 5/12/2017, IOC công bố lệnh cấm đoàn thể thao Nga tham dự Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 khi xuất hiện những bằng chứng cho thấy việc sử dụng doping có hệ thống, được chính quyền cũng như ngành thể thao nước này bảo trợ.

Quyết định này dựa trên báo cáo của Tổ chức phòng chống doping thế giới (WADA) ngày 3/12/2017, công bố một bản kết quả mới sau 16 tháng điều tra công phu, tiếp tục khẳng định việc tồn tại ở nước Nga một chương trình khuyến khích sử dụng các dược chất cấm trong thể thao và được chính quyền nước này bảo trợ.

Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko, người từng phụ trách Bộ Thể thao, một mực khẳng định: "Không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ chính quyền Nga đứng đằng sau các chương trình như thế!". Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn phủ nhận việc các VĐV Nga sử dụng doping đồng thời tuyên bố, những lời tố cáo là không có cơ sở, sặc mùi chính trị và được dàn dựng nên bởi các lực lượng thù địch với nước Nga.

Khoảnh khắc chào cờ đặc biệt

chien-thang-cua-doi-quan-khong-duoc-mang-quoc-ky-o-the-van-hoi-mua-dong-2018
Đội tuyển Nga phải chào cờ dưới lá cờ của đoàn tự do - cờ Olympic.

Khi thể thao bị nhuốm màu chính trị, thứ duy nhất sẽ vượt qua tất cả là tinh thần thi đấu của các vận động viên. Người Nga không giành được vị trí nào trong bảng tổng sắp huy chương của Thế vận hội mùa đông 2018, nhưng 2 huy chương vàng của họ khẳng định sức mạnh thể thao của quốc gia đặc biệt này.

Một bài báo của tờ New York Post có tiêu đề “Đội quân không quốc gia đã giành huy chương vàng môn khúc côn cầu”. Tiêu đề gây tranh cãi cho độc giả, đa số cho rằng tờ báo đã đi quá giới hạn và không tôn trọng người Nga.

Trên tài khoản Twitter của tờ báo này, họ nhận được khá nhiều bình luận gay gắt, phản đối.

"Các người thật thảm hại, đội tuyển của các vận động viên Nga đã chiến thắng. Họ có một đất nước và các người biết đó là Nga. Nhưng tất cả những gì mấy người cần là một tiêu đề ngu xuẩn", tài khoản  Alexa S. viết.

"Tất cả mọi người trên thế giới biết những chàng trai này là ai. Và các người cũng biết", tài khoản Ekaterina Bobrova viết.

"Thế đội của bạn đang đứng ở vị trí nào vậy?”, độc giả New York Post Shalidor đặt câu hỏi.

Dù tiêu đề gây tranh cãi, thế nhưng, trong bài viết của mình, tờ New York Post đã phải công nhận một điều: Dẫu không có quốc kỳ, người Nga vẫn là những người chiến thắng trong môn khúc côn cầu.

Người Nga đã hát vang ca khúc “Những ngày đã qua” (Được biết đến qua phiên bản tiếng Việt “Tình ca du mục”) tại Trung tâm thi đấu Khúc côn cầu Gangneung. Dù không có quốc kỳ, người hâm mộ Nga đã phủ kín nhà thi đấu với màu áo đỏ, trắng và xanh - những màu sắc của quốc kỳ Nga. Họ cũng cầm quốc kỳ chào đón chiến thắng của đội nhà. Sau đó, họ đã hát quốc ca khi lễ trao giải được tiến hành.

 

Thế vận hội Mùa đông 2018: Vì sao các VĐV Nga không cầm cờ tổ quốc?

Tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 vừa diễn ra tại PyeongChang, Hàn Quốc, các vận động viên tới từ Nga đã diễu hành dưới lá cờ Olympic thay vì cờ tổ quốc.