Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc bất ngờ miễn thuế hàng hóa Mỹ

Thứ năm, 12/09/2019, 06:55 AM

Trung Quốc công bố danh sách 16 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ sẽ được miễn trừ trong vòng tăng thuế quan bổ sung lần đầu tiên. Động thái này khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bớt căng thẳng.

chien-tranh-thuong-mai-my-trung-trung-quoc-bat-ngo-mien-thue-hang-hoa-my
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ủy ban Thuế quan Trung Quốc cho biết, lệnh miễn trừ sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 17/9/2019 tới hết ngày 16/9/202.

Trong số các mặt hàng được miễn trừ, có các sản phẩm như thuốc điều trị ung thư, thuốc trừ sâu và một số các mặt hàng được hoàn thuế. Ngoài ra, danh sách còn có dầu nhớt và một số hóa chất khác. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Mỹ như thịt lợn và đậu nành không xuất hiện trong danh sách này.

Bắc Kinh đã công bố kế hoạch miễn trừ này từ tháng 5 và mời các tổ chức liên quan đăng kí sản phẩm miễn thuế. Đợt đăng kí vòng 2 đã bắt đầu từ tuần trước.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị gặp mặt tại Washington vào tháng tới trong nỗ lực giải quyết bất đồng thương mại. Công tác chuẩn bị cho cuộc họp đang được thực hiện.

Trung Quốc được cho là sẽ đồng ý mua thêm nông sản Mỹ - một nguồn tin cho hay. Ủy ban Thuế quan Trung Quốc sẽ tiếp tục xem xét để miễn trừ thêm hàng hóa Mỹ và sẽ công bố danh sách khi hoàn thiện. Tổng cộng, hiện có hơn 6.000 hàng hóa đủ tiêu chuẩn để được miễn trừ thuế quan.

Sau động thái nhún nhường của Bắc Kinh, dư luận thế giới chờ xem chính quyền ông Donald Trump liệu có động thái tương tự trước vòng đàm phán.

Trước đó, Mỹ đã tăng thuế quan đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30%, có hiệu lực từ ngày 1/10 tới khi Trung Quốc kỉ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong các cuộc đối thoại trước đó, Trung Quốc khẳng định thỏa thuận sẽ chỉ đạt được khi Mỹ cam kết gỡ bỏ thuế quan. Trong khi đó, Washington tuyên bố cần phải giữ lại ít nhất một số thuế quan để đảm bảo rằng Bắc Kinh giữ lời hứa và giải quyết một số quan ngại của Mỹ.

Ông David Roche, chủ tịch kiêm chiến lược gia toàn cầu của hãng Independent Strategy, vừa chia sẻ trên kênh CNBC: "Trung Quốc sẽ không bao giờ tin tưởng Mỹ lần nữa và sẽ giành thế độc lập công nghệ trong vòng 7 năm".

Từ trước đến nay, quốc gia châu Á phụ thuộc vào nhiều nhà cung ứng Mỹ để có các thành phần công nghệ quan trọng như chip, phần mềm, modem và động cơ phản lực... Song diễn tiến thương chiến ngày càng căng thẳng gần đây khiến quan hệ hai bên tổn thương, tác động đến doanh nghiệp của cả hai nước.

Hồi tháng 5, hãng thiết bị viễn thông số một Trung Quốc Huawei Technologies bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, hạn chế mua phần mềm và chip "made in America" trừ phi các doanh nghiệp Mỹ được cấp phép làm ăn với Huawei. Một số nhà mạng di động Mỹ có dùng thiết bị Huawei, trong khi một số công ty khác cho biết doanh thu của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định cấm Huawei.

Đơn cử, Google tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh với Huawei. Động thái này đồng nghĩa với việc Google bớt một bạn hàng còn điện thoại hiệu Huawei trong tương lai sẽ không còn được cài đặt hệ điều hành Android của Google.

 

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thuộc diện bị cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) hôm nay thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG).

 

Giật mình: Phế liệu được thu gom, trà trộn để bán ra nước ngoài

Mặc dù 5 container phế liệu và phải chịu mức thuế xuất khẩu 25% nhưng Công ty Đức Minh đã không trung thực khi khai báo là mặt hàng là “gốm đất nung” để hưởng thuế suất thuế xuất khẩu với mức 0%. Xuất hiện nguy cơ phế liệu được thu gom, tuồn ra nước ngoài để trở thành "nguyên liệu".

 

Ngân hàng nhà nước siết việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi đến các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam siết việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm.