Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Thứ ba, 20/10/2020, 11:15 AM

Nếu thời tiết tại Thừa Thiên - Huế thuận lợi, đường vào thủy điện Rào Trăng 3 dự kiến sẽ được thông vào chiều tối 20/10 hôm nay.

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, chiều tối 20/10 sẽ thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa phương tiện cơ giới lên hiện trường tìm kiếm 15 người còn mất tích.

Đường bộ theo Tỉnh lộ 71 lên thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ thứ 2. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận theo đường thủy, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, người chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường cho biết thêm.

Theo Báo Điện tử VOV cho biết, hiện 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy, tham gia đào bới tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích. Việc di chuyển bằng đường thủy trong lúc mưa lũ rất nguy hiểm.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 mở đường lên Rào Trăng 3

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 mở đường lên Rào Trăng 3

Đoạn đường bộ từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 còn khoảng 10km cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm sạt lở rất lớn. Tại Km 14+500, xuất hiện tảng đá cực lớn trôi xuống chắn đường.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Lực lượng công binh đang tính toán khoan nhồi, cho nổ mìn để san đường. Tuy nhiên, phương án nổ mìn cũng rất nguy hiểm bởi khi khoan, nổ mìn sẽ dẫn đến sạt lở cả chục ngàn mét khối đất đá bên trong, đe dọa an toàn cho lực lượng mở đường.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Vẫn còn mười mấy điểm sạt lở nữa nên khó khăn và phải cơ động theo đường thủy. Chúng tôi phải tận dụng một số máy múc của thủy điện Rào Trăng 3 hiện còn hoạt động được. Việc tìm kiếm cũng phải sử dụng phương tiện máy móc. Khi đến lớp nghi ngờ có thể có xác người bị vùi ở dưới thì phải làm thủ công, vì nếu không cẩn thận thì mình sẽ chạm vào thi thể. Chúng tôi sẽ căn cứ tình hình để thực hiện cho phù hợp”.

Bài liên quan