Chiều 29/1 ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, Chính phủ họp khẩn
Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đến chiều nay (29/1) đã ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19. Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai.

hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn liên quan đến tình hình Covid-19. (Ảnh: QUANG MINH/TUOITRE).
Chiều 29/1 ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19
Thông tin chiều nay (29/1), cả nước đã ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19 được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết trên báo Tuổi Trẻ TP HCM.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết 50 ca nhiễm chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này.
Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, hôm qua (28/1) đã xét nghiệm một đợt lớn và phát hiện 16 ca, hôm nay khoanh vùng xét nghiệm tiếp và phát hiện 50 ca. Các khu vực còn lại sẽ được tiếp tục truy vết xét nghiệm nhưng dự đoán các đợt sau ca nhiễm sẽ ít dần.
Về việc cam kết 10 ngày dập dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định là đến thời điểm này Chính phủ vẫn giữ cam kết đó. Nếu tính từ ngày 27/1, coi như chiều nay chỉ còn 8 ngày nữa.
Việc truy vết, theo Phó thủ tướng đang diễn ra rất khẩn trương và hiệu quả. Quảng Ninh hiện đã truy được tới F4.
Chính Phủ họp khẩn
Theo tường thuật từ tờ báo, cuối giờ chiều 29-1, tại phòng họp bên trong Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII - Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng, chống COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết cuộc họp nhằm lắng nghe các bộ ngành, địa phương báo cáo nhanh tình hình hiện tại.
Ông cho biêt nhiều tỉnh đã xin ý kiến đoàn chủ tịch Đại hội Đảng XIII cho lãnh đạo tỉnh rời Đại hội để chống dịch và bí thư, chủ tịch tỉnh Hải Dương đã được đồng ý cho về địa phương để chống dịch.
Ngoài ra nhiều tỉnh thành khác cũng kết nối họp trực tuyến từ Hà Nội về địa phương để chỉ đạo chống dịch. Thủ tướng biểu dương tất cả sự tích cực này.
Theo Thủ tướng, tinh thần cuộc họp này để lắng nghe và có biện pháp mạnh hơn nữa. Đặc biệt Thủ tướng cũng muốn nghe các bộ ngành địa phương nói về việc sẽ mua vắc xin như thế nào, có xã hội hóa để mua vắc xin hay không bởi theo Thủ tướng, giờ đã là đợt dịch thứ ba và người dân chờ đợi vắc xin.
“Chúng ta hãy kiểm điểm xem chúng ta còn biện pháp nào mạnh hơn không?” - Thủ tướng nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến nay đã có 150 ca nhiễm trong mấy ngày qua, trong đó riêng hôm nay là 50 ca. Đến nay riêng Hải Dương là 130 ca, đều thuộc công ty Poyun.
Bộ Y tế đã lấy mẫu các nơi xung quanh công ty này và đều âm tính. Như vậy, có thể khẳng định là đã khoanh trúng ổ dịch.
Quảng Ninh có 15 ca, tất cả đều ở sân bay Vân Đồn.
Hải Phòng có hai ca là hai mẹ con ở bệnh viện và đều liên quan Hải Dương. Các trường hợp khác ở Hà Nội cũng liên quan đến Chí Linh (Hải Dương).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dù còn có thể xuất hiện ca mắc rải rác nhưng cho đến nay có thể khẳng định là sẽ dập được dịch và tình hình khả quan.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Năm 2021: Du lịch nội địa và gần nhà là xu hướng nổi bật
Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới, dễ lây lan và kháng vaccine?
Từ 0h hôm nay 16/2, người dân Hải Dương chỉ được ra ngoài trong trường hợp nào?
Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine AstraZeneca

ALMA Resort nằm trong Top 10 dự án nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2020
24/02/2021, 10:50
Hải Dương đề nghị người đến 6 địa điểm này khẩn trương khai báo y tế
23/02/2021, 14:56
Cô gái từ vùng dịch Cẩm Giàng về quê khai gian dối để tránh cách ly
21/02/2021, 18:17
Vì sao phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết?
20/02/2021, 13:56
Sân bay Vân Đồn tiếp tục bị đóng cửa tới đầu tháng 3/2021
19/02/2021, 13:54
Công bố danh tính những người được ĐH Đông Đô cấp bằng giả
17/02/2021, 18:56
Dự báo thị trường bất động sản trong năm Sửu
14/02/2021, 06:38
Những chính sách tác động đến thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021
13/02/2021, 06:25
Hai kịch bản của thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021
12/02/2021, 07:01Năm 2021 tuổi nào xông nhà tốt?
Năm 2021 tuổi nào xông nhà tốt sẽ được các chuyên gia phong thủy giải đáp, đưa ra lời khuyên dưới đây mời bạn đọc theo dõi.
FE CREDIT bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại Bến Tre
Ngày 05/02/2021, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) đã phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ bàn giao nhà 5 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.
Tuổi đẹp xông nhà năm 2021
Tuổi đẹp xông nhà năm 2021 - Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về với quan niệm người hợp tuổi sẽ đem lại may mắn cả năm.
Bắt đầu bàn giao Opal Boulevard từ quý 2/2021, dự kiến DXG thu về 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
Sau gần 20 tháng triển khai, dự án Opal Boulevard do Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) phát triển đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao cho khách hàng từ đầu quý 2. Ước tính, dự án sẽ mang về mức lợi nhuận thuế tối thiểu 800 tỷ đồng.
Có ca mắc Covid-19 ghé qua, VP Đăng ký đất đai Hà Nội phải tạm dừng hoạt động
Bệnh nhân Covid-19 thứ 21 được CDC Hà Nội công bố đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), bởi vậy, nơi đây hiện đang phải tạm dừng hoạt động để tiến hành khử khuẩn.
Hưng Thịnh Incons lãi ròng hơn 376 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 101%
Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 24% và 101% so với năm 2019
Hạ tầng hoàn thiện giúp thành phố Thủ Đức 'cất cánh'
Thành phố Thủ Đức (sáp nhập từ quận 2, 9 và Thủ Đức) rộng khoảng 211 km2, dân số hơn một triệu người. Thành phố này được quy hoạch là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ phát triển.
Triển khai hàng loạt dự án hạ tầng cho thành phố Thủ Đức
Việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm thay đổi nhanh chóng diện mạo TP Thủ Đức, nâng cao đời sống người dân và đáp ứng tiêu chí của một đô thị hiện đại, thông minh và tương tác cao của TPHCM.
Những đại gia nắm quỹ đất khủng ở TP. Thủ Đức
Bất động sản TP. Thủ Đức với số lượng dự án và tính thanh khoản cao so với mặt bằng chung tại TP. HCM, từ lâu đã được nhiều ông lớn địa ốc âm thầm sở hữu quỹ đất lớn.