CHÍNH THỨC: TP HCM cho học sinh đi học trở lại từ 1/3/2021

Thứ tư, 24/02/2021, 12:18 PM

UBND TP HCM đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM về việc cho sinh viên, học sinh các cấp học của thành phố đi học trở lại từ thứ Hai tuần sau (1/3/2021)

TP HCM cho học sinh đi học trở lại từ 1/3/2021

TP HCM cho học sinh đi học trở lại từ 1/3/2021

Theo Quyết định số 546, UBND TP HCM đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM về việc cho sinh viên, học sinh các cấp học của thành phố đi học trở lại từ 1/3/2021.

Theo đó từ thứ Hai tuần tới (tức ngày 1/3/2021), sinh viên, học viên, học sinh các cơ sở giáo dục của TP HCM sẽ quay lại trường để học tập trung.

UBND TP HCM yêu cầu Sở LĐ-TB & XH, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm tục các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường.

Để đảm bảo phòng chống COVID-19, UBND TP HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức, các quận huyện, tiến hành các biện pháp chống dịch, nỗ lực rà soát kiểm tra tình hình chuẩn bị của các cơ sở giáo dục để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến sinh viên, học viên, học sinh về thời gian trở lại trường học, tiến hành khai báo y tế trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng tránh COVID-19 theo hướng dẫn của các sở, ngành.

Trước đó, nói tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và các tỉnh thành sáng 24/2. Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết, một số dịch vụ không thiết yếu tại TP HCM sắp được cho hoạt động trở lại trong bối cảnh thành phố trải qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng.

"Với tình hình tương đối ổn định, chiều qua Ban chỉ đạo chống dịch thành phố đã họp đưa ra các biện pháp và cân nhắc sẽ cho mở lại một số dịch vụ để thực hiện mục tiêu kép", ông Đức nói và cho biết thành phố vẫn cảnh giác cao, không chủ quan trong phòng chống Covid-19.

Theo quyết định của UBND TP HCM, từ 12h ngày 9/2 tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới; phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bida... đều phải đóng cửa để phòng dịch.

Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động từ 20 người trở lên ở cơ sở tôn giáo, thờ tự cũng phải dừng để bảo đảm an toàn.