Chợ hoa xứ Huế tấp nập người mua người bán những ngày cận Tết

Thứ sáu, 24/01/2020, 19:00 PM

Hàng nghìn chậu hoa cúc, quất, mai, đào… được bày bán ở các khu chợ hoa xứ Huế như mang sắc xuân về đến khắp các ngả đường.

 

Để phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều khu chợ hoa được hình thành để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân Cố đô Huế.

Để phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều khu chợ hoa được hình thành để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân Cố đô Huế.

 

Đáng chú ý, có những khu chợ hoa lớn như chợ hoa ở công viên Phú Xuân cạnh sông Hương, khu chợ hoa ở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Đáng chú ý, có những khu chợ hoa lớn như chợ hoa ở công viên Phú Xuân cạnh sông Hương, khu chợ hoa ở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế…

 

Theo ghi nhận tại chợ hoa công viên Phú Xuân, càng giáp Tết, dòng người đổ dồn về nơi đây càng đông hơn.

Theo ghi nhận tại chợ hoa công viên Phú Xuân, càng giáp Tết, dòng người đổ dồn về nơi đây càng đông hơn.

 

Nếu như những năm trước, cả khu vực sát di tích Phu Văn Lâu và công viên Phú Xuân được cho thuê lô để bán các loại hoa, quả, thì năm nay, chỉ có ở khu vực công viên Phú Xuân.

Nếu như những năm trước, cả khu vực sát di tích Phu Văn Lâu và công viên Phú Xuân được cho thuê lô để bán các loại hoa, quả, thì năm nay, chỉ có ở khu vực công viên Phú Xuân.

 

Ở chợ hoa tấp nập nhất nhì Huế này, nhiều chủng loại hoa được bày bán, nổi bật như chậu hoa cúc, mai, đào, quất, lan…

Ở chợ hoa tấp nập nhất nhì Huế này, nhiều chủng loại hoa được bày bán, nổi bật như chậu hoa cúc, mai, đào, quất, lan…

 

Vừa bán được cây mai Huế với giá 25 triệu đồng, một chủ vườn mai ở Huế cho hay, dịp Tết này, họ chở đến hơn 30 gốc mai để bán, cây cao nhất tầm 70 triệu đồng, thấp nhất khoảng 8 triệu đồng.

Vừa bán được cây mai Huế với giá 25 triệu đồng, một chủ vườn mai ở Huế cho hay, dịp Tết này, họ chở đến hơn 30 gốc mai để bán, cây cao nhất tầm 70 triệu đồng, thấp nhất khoảng 8 triệu đồng.

 

Cây mai giá 70 triệu đồng.

Cây mai giá 70 triệu đồng.

 

Hoa mai khoe sắc vàng.

Hoa mai khoe sắc vàng.

 

Không chỉ mua mai, nhiều người dân còn mua cây quất, hoa cúc, lan… về chưng Tết.

Không chỉ mua mai, nhiều người dân còn mua cây quất, hoa cúc, lan… về chưng Tết.

 

Hoa đào nhập từ Bắc vào Huế.

Hoa đào nhập từ Bắc vào Huế.

 

Bắt đầu bán hoa lan điệp từ ngày 20 tháng Chạp, anh Nguyễn Minh Hải (ở huyện Phú Vang) cho hay: “Hoa của mình nhập từ TP Đà Lạt, dịp Tết này mình bán được khoảng 80 chậu lan, giá mỗi chậu dao động từ 1 – 5 triệu đồng, tùy vào số lượng cành”.

Bắt đầu bán hoa lan điệp từ ngày 20 tháng Chạp, anh Nguyễn Minh Hải (ở huyện Phú Vang) cho hay: “Hoa của mình nhập từ TP Đà Lạt, dịp Tết này mình bán được khoảng 80 chậu lan, giá mỗi chậu dao động từ 1 – 5 triệu đồng, tùy vào số lượng cành”.

 

Chủ bán cây quất đang tiếp khách mua hàng.

Chủ bán cây quất đang tiếp khách mua hàng.

 

Giá quất dao động từ 700 nghìn đồng – 1,2 triệu đồng.

Giá quất dao động từ 700 nghìn đồng – 1,2 triệu đồng.

Chậu quất nhập từ tỉnh Quảng Nam ra Huế.

Chậu quất nhập từ tỉnh Quảng Nam ra Huế.

 

Di chuyển cúc ra khu vực bán.

Di chuyển cúc ra khu vực bán.

 

Chọn chậu hoa cúc ưng ý.

Chọn chậu hoa cúc ưng ý.

Chậu hoa cúc được khách chọn mua.

Chậu hoa cúc được khách chọn mua.

Chở hàng bằng xích lô.

Chở hàng bằng xích lô.

Không chỉ có cảnh mua bán ở chợ hoa, hàng trăm người còn tranh thủ những ngày cuối năm để đi dạo, vui chơi, ngắm hoa.  

Không chỉ có cảnh mua bán ở chợ hoa, hàng trăm người còn tranh thủ những ngày cuối năm để đi dạo, vui chơi, ngắm hoa.  

 

 

Thời tiết ở Huế nắng ráo tạo điều kiện cho mọi người đổ về các chợ hoa vui chơi.