Chợ hoa Xuân dịp Tết Tân Sửu 2021 ở Huế diễn ra ở đâu?

Thứ ba, 19/01/2021, 18:43 PM

Chợ hoa Xuân trong dịp Tết Tân Sửu 2021 ở Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tổ chức ở 3 điểm tập trung.

Chợ hoa ở Huế năm 2019. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chợ hoa ở Huế năm 2019. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - vừa có cuộc họp với Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các phường có liên quan của thành phố Huế về công tác phương án bán hoa, giữ xe dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và các phường có liên quan, ông Hạnh kết luận, về vị trí, thời gian tổ chức chợ hoa Xuân sẽ tổ chức ở 3 điểm tập trung.

Đó là khu vực Công viên Phú Xuân (đoạn từ cửa Quảng Đức về phía cầu Dã Viên), thống nhất giao Trung tâm Công viên Cây xanh Huế tổ chức phân lô, số lượng khoảng 80 – 100 lô để tổ chức bố trí các gian hàng, cụ thể: Hoa lan, cây cảnh bonsai, các loại hoa nhỏ, hoa cúc... Thời gian tổ chức từ ngày 1/2 (ngày 20/12 Âm lịch) đến trước 17 giờ ngày 11/2 (ngày 30/12 Âm lịch).

Đối với khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (đối diện Trung tâm Thể thao tỉnh), giao cho UBND phường Xuân Phú tổ chức phân lô, số lượng khoảng 50 - 70 lô (không được sử dụng vỉa hè để bố trí điểm bán hoa). Thời gian tổ chức từ ngày 1/2 (ngày 20/12 Âm lịch) đến trước 17 giờ ngày 11/2 (ngày 30/12 Âm lịch).

Chợ hoa Tết khoe sắc mừng Tết về. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chợ hoa Tết khoe sắc mừng Tết về. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đối với Khu đất do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG quản lý tại khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông (Công ty IMG), giao UBND phường An Đông tổ chức phân lô, số lượng khoảng 150 - 200 lô. Thời gian tổ chức từ ngày 30/1 (ngày 18/12 Âm lịch) đến trước 17 giờ ngày 11/2 (ngày 30/12 Âm lịch).

Về các vị trí tổ chức điểm bán hoa, giữ xe khác tại các phường trên địa bàn thành phố Huế, UBND TP Huế cơ bản thống nhất các vị trí, đồng thời lưu ý UBND các phường như sau: Nghiêm cấm việc tổ chức bán hoa tại khu vực vỉa hè đường Bùi Thị Xuân; giao UBND phường Phường Đúc làm việc với Trung tâm Công viên Cây xanh Huế để tổ chức bán hoa, giữ xe trong khuôn viên Công viên Bùi Thị Xuân. Không tổ chức bán hoa trên vỉa hè trong khu vực trung tâm Thành phố giới hạn bởi các đường (Bà Triệu – Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Nguyễn Công Trứ), bao gồm cả vỉa hè đường Lê Quý Đôn.

Riêng đối với khu đất 20 Nguyễn Huệ, 73 Nguyễn Huệ, 28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế giao UBND phường Phú Hội, UBND phường Vĩnh Ninh liên hệ, làm việc với đơn vị quản lý để tổ chức bán hoa trong khuôn viên khu đất. Ngoài ra, giao UBND phường Phú Hội tổ chức làm việc, thông báo cho Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh về việc bố trí điểm giữ xe trong khuôn viên khu đất của Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh; nghiêm cấm việc tổ chức giữ xe trên vỉa hè tại các trục đường xung quanh khu vực Ngã 6. Thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 1/2 (ngày 20/12 Âm lịch) đến trước 17 giờ ngày 11/2 (ngày 30/12 Âm lịch). UBND các phường tổ chức kẻ vạch, căng dây xác định phạm vi trưng bày và bán hoa.

Không khí ở chợ hoa Tết mang đến không khí Tết tràn ngập khắp các con đường. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Không khí ở chợ hoa Tết mang đến không khí Tết tràn ngập khắp các con đường. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Về phạm vi sử dụng vỉa hè để tổ chức các điểm trưng bày và bán hoa: Đối với đoạn vỉa hè có chiều rộng nhỏ hơn 6,0m phải đảm bảo tối thiểu phần vỉa hè còn lại là 1,5m; đối với đoạn vỉa hè có chiều rộng lớn hơn 6,0m phải đảm bảo tối thiểu phần vỉa hè còn lại là 2,5m để đảm bảo cho người đi bộ (tính từ mép đường trở vào). Các vị trí trưng bày và bán hoa phải cách các góc giao lộ để tránh khuất tầm nhìn và đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, UBND các phường hướng dẫn cho các hộ bán hoa làm bục dẫn xe lên xuống vỉa hè bằng vật liệu gỗ, thép, tránh việc làm bằng bao cát gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị (lưu ý không được liên kết cứng vào bó vỉa).

Bên cạnh đó, UBND TP Huế cũng có các chỉ đạo về tổ chức giữ xe phục vụ đêm Giao thừa, tổ chức giữ xe phục vụ Hội xuân, các điểm vui chơi (như Hội Xuân tại Công viên Lý Tự Trọng; Khu vực đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu đi bộ, công viên 3-2; Khu vực tại công viên Thương Bạc)… Tất cả các hoạt động trên diễn ra phải đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới Xuân Tân Sửu 2021 phục vụ người dân và du khách.