Thứ hai, 25/02/2019, 12:41 PM
  • Click để copy

Công binh, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ ở ga Đồng Đăng

Tại ga Đồng Đăng lực lượng công binh, bộ đội biên phòng cùng chó nghiệp vụ được huy động tăng cường an ninh bảo vệ nhiều lớp.

cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
Ga Đồng Đăng được siết chặt an ninh.

Ngày 25/2, theo ghi nhận của chúng tôi, tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) công tác chỉnh trang vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Công tác đảm bảo an ninh được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ. 

Quanh khu vực ga Đồng Đăng, lực lượng gồm: Công binh, bộ đội biên phòng, cảnh sát trật tự, CSGT, dân quân và cả chó nghiệp vụ cũng được huy động đến để tăng cường bảo đảm an ninh.

Dọc các tuyến đường xung quanh ga Đồng Đăng, lực lượng dân quân, công binh có trang bị súng được bố trí chốt trực dày đặc. Máy soi an ninh cũng được huy động lắp tại khu nhà điều hành.

cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
Chó nghiệp vụ được huy động làm nhiệm vụ tại khu vực quanh ga Đồng Đăng.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn chạy tàu tối đa, ngành Đường sắt đã cho rà soát, khẩn trương sửa chữa, chỉnh trang, làm bậc lên xuống bằng thép di động, để người lên xuống giữa tàu và ke ga được thuận tiện...

cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
Công tác chỉnh trang tại ga Đồng Đăng vẫn diễn ra.

Trước đó, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngành Đường sắt tạm thời ngừng đón trả khách đôi tàu ĐĐ 5/6 Hà Nội - Đồng Đăng tại ga Đồng Đăng từ 24/2 - 2/3. Đôi tàu này sẽ dừng đón trả khách tại ga Lạng Sơn, thay vì tại ga Đồng Đăng như thông lệ. Ngoài ra, các tàu khách liên vận quốc tế chạy trên tuyến này vẫn hoạt động bình thường.

cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
Lực lượng dân quân được trang bị súng để đảm bảo an ninh quanh tuyến đường dẫn đến ga Đồng Đăng.
cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang
cho-nghiep-vu-ra-bom-min-o-ga-dong-dang

Theo truyền thông Triều Tiên, chiều 23/2, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên đoàn tàu hoả bọc thép đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

 

Việt Nam hỗ trợ tối đa cho Hội nghị thượng đỉnh, kết quả phụ thuộc vào Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức từ 27-28/2 tới tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của cả thế giới, đặc biệt là kết quả cụ thể có tác động được tới quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không. Kết quả này hoàn toàn phụ thuộc vào hai nước, Việt Nam chỉ góp phần để hội nghị có được môi trường thuận lợi nhất.

 

Công an thành phố Hà Nội điều động xe bọc thép bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trong sáng nay (25/2), xe bọc thép và dàn môtô phân khối lớn đã được điều động, sẵn sáng bảo vệ sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

 

Hà Nội hoàn tất chỉnh trang đường phố chờ đón thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiều 24/2, TP Hà Nội đã hoàn tất trang trí toàn bộ các tuyến phố liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ngoài hoa, cờ ba nước Việt Nam - Mỹ - Triều Tiên, nhiều pano truyền tải thông điệp 'Hà Nội - Thành phố vì hòa bình' tới bạn bè quốc tế.