Xã hội
07/10/2015 05:30Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất nằm trong dự thảo luật Dân số. Theo đó, khả năng các cặp vợ chồng có quyền quyết định kế hoạch sinh đẻ của mình.
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất nằm trong dự thảo luật Dân số. Theo đó, đề xuất này đang được đưa ra để lấy ý kiến. Với nội dung đề xuất này vẫn có 2 phương án để người dân tham gia lựa chọn.
Ở phương án thứ 1, các cặp vợ chồng sẽ tự quyết định kế hoạch sinh đẻ của mình như sinh bao nhiêu con, khoảng cách sinh giữa 2 con là bao lâu. Nhà nước khuyến khích mỗi gia đình chỉ có 2 con.
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất nằm trong dự thảo luật Dân số
Còn phương án thứ 2, sẽ tiếp tục giữ nguyên qui luật đang hiện hành, tức là mỗi gia đình chỉ được sinh từ 1-2 con ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được chính phủ quy định và cho phép.
Nói về việc cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất, ông Trần Đình Bách, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh Tra, Tổng cục DSKHHGĐ, Bộ Y tế đã cho rằng, dù là phương án nào thì cũng đều có những mặt lợi mặt hại, có cơ sở pháp luật và thực tiễn riêng.
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất đang được đưa ra để tham khảo lấy ý kiến
Ông Bách cũng cho hay, trong suốt 1 năm tham khảo đề xuất trên, có khá nhiều ý kiến tỏ ra đồng thuận với phương án 1, nhưng cũng có những ý kiến cương quyết cho rằng phải thực hiện theo phương án 2.
"Bộ Y tế là đầu mối tham mưu xây dựng dự thảo luật nên chúng tôi chưa thể nói ủng hộ phương án nào. Chúng tôi sẽ phải khảo sát, lắng nghe để đưa ra đề xuất. Chúng tôi không thể áp đặt được, như thế mất khách quan" - ông Bách khẳng định.
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất nhận được nhiều ý kiến trái chiều
Về phía Bộ Y tế, thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết, Bộ Y tế đồng quan điểm với phương án 2, tức là giữ nguyên qui định về sinh đẻ như hiện hành. Ông Tiến cho rằng, trong vòng 5 năm tiếp theo, nếu mức sinh tại Việt Nam thấp hơn mức hiện tại, tức là mỗi gia đình sinh thấp hơn 1-2 con thì mới nên tính đến phương án 1. Vào thời điểm này, nếu lựa chọn phương án 1 rất có thể dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số.
Cũng theo tính toán, đến năm 2046, dân số Việt Nam sẽ chạm mức 140 triệu dân nếu tỉ suất sinh đạt 2,3-2,5 con/phụ nữ.
Nói về vấn đề cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Viện Dân số, Gia đình và trẻ em đã cho biết ông ủng hộ đề xuất này bởi lẽ "Chúng ta đã đạt được mức sinh 1-2 con bền vững trong 10 năm nay, giờ mức sinh trung bình đã giảm thì cần nới lỏng quy định về số con".
Cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất là đề án nếu không được chấp thuận sẽ cần có giải pháp, đề án không đi theo vết xe đổ của các nước khác
Bên cạnh đó, GS Cử đã cho hay, có thể lấy dẫn chứng về việc áp dụng chính sách giảm sinh để kế hoạch hóa gia đình tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tuy nhiên, sau 1 thời gian dài áp dụng, tỉ lệ sinh chỉ còn 1,1 (Hàn Quốc) và hiện giờ vẫn không thể phục hồi.
Ông Cử cho rằng, việc ức chế tỉ lệ sinh đẻ trong thời gian quá dài đồng nghĩa với việc già hóa dân số. Chính vì vậy, nhân lực lao động dễ bị thiếu hụt. Điều này sẽ có tác động và ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế và xã hội của nước nhà.
Trước ý kiến của GS Nguyễn Đình cử về việc cho phép sinh con thoải mái vừa được đề xuất, ông Trần Đình Bách cho biết, hiện tại Bộ Y tế đang lên kế hoạch và xây dựng các giải pháp tổng thể mang tính tối ưu nhất để khi thực hiện theo phương án 2 sẽ không lặp lại tình trạng, vết xe đổ của 1 vài nước khác đã đi trước.



