Cho thổi hơn 20 lần mới phát hiện tài xế có cồn trong khí thở

Chủ nhật, 24/05/2020, 09:00 AM

Trong 19 lần thổi, tài xế vẫn chưa bị phát hiện có cồn trong khí thở. Nhưng vì tài xế này có biểu hiện đã uống rượu bia nên CSGT đã yêu cầu thử lại và tài xế này cuối cùng cũng bị phát hiện vừa uống rượu bia.

Nam tài xế được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Nam tài xế được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Dân Trí, tối  22/5, Đội CSGT, Công an TP. Gia Nghĩa đã tiến hành kiểm soát các phương tiện giao thông trên địa bàn và phát hiện nhiều trường hợp uống rượu bia mà vẫn lái xe nên lập biên bản xử lý nghiêm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều trường hợp không hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng như tìm cách thổi không đúng quy định. Khoảng 21h, tài xế Đặng H. M. (SN 1987, trú phường Nghĩa Trung) điều khiển chiếc xe ô tô cho xe tấp vào lề đường, cách điểm làm việc của tổ công tác khoảng 30m. 15 phút sau anh này cho xe chạy. Nghi ngờ nam tài xế sử dụng rượu bia, tổ công tác của Đội CSGT TP. Gia Nghĩa đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, nam tài xế này bỗng dưng “đau bụng”, đóng cửa xe và xin rời đi nơi khác.

Tuy nhiên, CSGT kiên quyết kiểm tra nồng độ cồn đối với nam tài xế này. Dù đã được cán bộ CSGT hướng dẫn, làm mẫu 2 lần, tuy nhiên nam tài xế này phải mất đến hơn 20 lần thổi mới đáp ứng yêu cầu.

Theo một cán bộ CSGT, tài xế có biểu hiện cố tình né tránh. Một số lần đầu tiên, tài xế chỉ mím môi, giả thổi vào máy. Khi được hướng dẫn lần 1, tài xế chỉ thổi nhẹ, máy không thể kiểm tra được. Phải đến lần hướng dẫn thứ 2 và cho thay ống thổi, nam tài xế mới thổi vào máy. Kết quả, nồng độ cồn của nam tài xế này là 0.062mg/l khí thở.

Ngoài ra, nam tài xế có Giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không mang Giấy phép lái xe nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính. “Với nồng độ cồn như thế này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe thời hạn 11 tháng”, cán bộ CGST TP. Gia Nghĩa cho hay.

Thượng úy Phạm Văn Đoạt, Đội CSGT, Công an TP Gia Nghĩa cho biết họ đã xử lý nhiều trường hợp lái xe, nhất là xe máy chạy quá tốc độ trong những ngày qua. Một số thanh niên khi bị truy đuổi còn bỏ chạy lạng lách gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường.