Chợ Xanh là gì và vì sao gọi là Chợ Xanh, nổi tiếng với tên gọi là chợ "sinh viên", chính vì vậy đã là sinh viên học tại Thủ đô thì không ai là không biết Chợ Xanh một khu chợ được ưu ái.
cho-xanh-la-gi-va-vi-sao-goi-la-cho-xanh
Chợ Xanh là gì và vì sao gọi là Chợ Xanh? Ảnh minh họa

Chợ Xanh là gì và vì sao gọi là Chợ Xanh, nổi tiếng với tên gọi là chợ "sinh viên", chính vì vậy đã là sinh viên học tại Thủ đô thì không ai là không biết Chợ Xanh một khu chợ được ưu ái dành cho tên gọi "thiên đường mua sắm" của sinh viên, bởi tại đây có tất cả những gì liên quan đến thời trang mà bạn cần mua với giá rẻ, đẹp. 

Chợ Xanh là gì và vì sao gọi là Chợ Xanh

Chợ Xanh hay tên đầy đủ là Chợ Nhà Xanh, đây là một địa điểm mua sắm của sinh viên Hà Nội. Tại đây người ta bày bán tất cả các mặt hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang với giá cả sinh viên. Đây là lý do vì sao khu chợ này được gọi là khu chợ "sinh viên" hay "thiên đường mua sắm" của sinh viên.

Chợ nhà Xanh nằm trên đường Phan Văn Trường - Cầu Giấy - Hà Nội, thuộc sự quản lý của Chợ Nghĩa Tân, có cách đây khoảng hơn 20 năm. Trước đây chợ cũng giống như các chợ khác bán thức ăn, chỉ có một số cửa hàng bán quần áo. Nhưng từ khoảng năm 2005 nhu cầu mua sắm quần áo tăng cao nên các tiểu thương đã chuyển hết sang kinh doanh quần áo. Hiện tại chỉ còn một bà bán rau duy nhất tại Chợ Nhà Xanh.

Nằm trên phố Cầu Giấy sầm uất, cạnh rất nhiều trường đại học lớn của Hà Nội, cạnh rất nhiều trường đại học lớn của Hà Nội: Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ... Chợ Xanh là nơi cung cấp đầy đủ mọi thứ để phục vụ cho tình yêu thời trang của giới trẻ. Từ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện…tất tần tật bạn đều có thể tìm thấy tại đây. Khu thiên đường mua sắm này cập nhật rất nhanh mọi xu hướng thời trang đang hot nhất. Nếu yêu thích một xu hướng thời trang mới xuất hiện nào đó, bạn chỉ cần tới đây, sẽ có hàng trăm kiểu dáng để bạn lựa chọn. Tuy không phải là hàng hiệu, nhưng thời trang dường như trở nên gần gũi và thực tế hơn nhiều đối với giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Trước những năm 2010 thì chợ chủ yếu bán hàng nữ nhưng từ năm 2012 chợ bán rất nhiều đồ nam. Tới nay, năm 2015 chợ đã cân bằng số lượng hàng nam và nữ. Các mặt hàng được bán tại Chợ Xanh rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả. Tại đây, bạn có thể mua các mặt hàng trong các shop cũng bán nhưng giá rẻ hơn từ vài chục nghìn cho tới vài trăm nghìn. Và nếu như bạn thích mua hàng giá rẻ thì Chợ Nhà Xanh Cầu Giấy chính là thiên đường cho bạn. Bởi quần áo ở đây giá cực kỳ rẻ, vào cuối vụ hè có những áo phông chỉ 10-20 nghìn đồng, áo len hay áo khóa cuối vụ chỉ 50-70 nghìn đồng...

Sở dĩ chợ này có tên là Chợ Xanh vì theo khẩu ngữ chợ xanh tức là chợ tạm thường bán các loại rau quả. Trước đây chợ này đúng với tên gọi của nó nhưng ngày nay thay vì bán rau củ chợ đã chuyển hoàn toàn sang bán quần áo giá rẻ, có đồ ăn vặt và cái tên Chợ Xanh theo thói quen vẫn được giữ gìn và gọi từ đó đến bây giờ.

Không quá ngoa khi khẳng định đây là "thiên đường" mua sắm của sinh viên vì dù không phải là hàng hiệu về chất lượng nhưng đây thực sự là "hàng hiệu" về mẫu mã, giá cả. Chính vì vậy chưa bao giờ người ta thấy Chợ Xanh vắng khách, ngày nào cũng như ngày nào khách mua hàng cứ nườm nượp đổ về mua hàng. Đó là lý do nếu bạn hỏi bất kỳ bạn sinh viên nào học ở Hà Nội không ai là không biết đến Chợ Xanh.

Khu chợ này cũng là nơi tập trung của nhiều hàng quán với đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống: chè, kem, trà sữa, bánh tráng trộn, nem chua…

Chợ Xanh mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày, đặc biệt là vào ngày cuối tuần chợ trở nên đông đúc hơn cả. Chỉ từ 100k-200k là bạn đã sắm được cho mình những bộ đồ thời trang.

Lưu ý khi mua sắm trong khu chợ đông đúc này là bạn lúc nào cũng phải cảnh giác túi xách của mình. Hầu hết quần áo, giày dép trong chợ đều đã có giá niêm yết, thế nên rất khó mặc cả.

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao hàng đẹp nhưng lại rẻ như vậy, câu trả lời chính là hàng Trung Quốc. Không chỉ được mệnh danh là "thiên đường" mua sắm khu chợ này còn được đánh giá là một trong "lãnh địa" hàng Trung Quốc giá rẻ đáng sợ nhất Hà Nội.

Lý do là bởi nơi đây chuyên bày bán từ hàng “đại hạ giá” tới hàng “siêu rẻ”, còn về chất lượng, ai cũng thừa hiểu là nó tỉ lệ thuận với giá trị của sản phẩm.

Tại chợ này, nhiều cửa hàng bán quần áo, giầy dép khiến người tiêu dùng bị “sốc” khi treo bảng giá siêu rẻ trong khi cùng mẫu mã đó nếu vào shop mua, bạn sẽ phải chi trả gấp 3 – 4 lần. Không khó để bắt gặp các biển nhỏ đề 60 nghìn/chiếc quần Jean, 35 nghìn/chiếc áo phông cộc tay (không mặc cả)…

Chủ một cửa hàng bán quần áo thu đông ở đây cho hay, hàng ở đây chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc hàng công ty thanh lý với mức giá mềm dành cho sinh viên và những người có thu nhập thấp nhưng vẫn thích xài … “hàng hiệu”.

Để minh chứng cho câu nói của mình, người bán hàng này chỉ cho chúng tôi xem một loạt quần bò mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci… nhưng lại chỉ có giá bán từ 150 – 400 nghìn đồng (tuỳ khách) – mức giá siêu rẻ so với hàng hiệu thật.

Khách hàng đánh giá như thế nào về chợ xanh

Chợ Nhà Xanh tuy nhiều hàng hóa, giá rẻ nhưng hầu như chỉ phục vụ một nhóm đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên. Điểm đánh giá: 2.5*/5 là đánh giá của những người mua hàng tại đây.

Điểm cộng:

- Hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại.

- Giá rẻ.

- Có nhiều dịch vụ kèm theo.

- Có hai bãi gửi xe rộng rãi.

Điểm trừ:

- Hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc nên chất lượng chưa tốt, chỉ phục vụ đối tượng học sinh, sinh viên là chính.

- Một bộ phận người bán hàng nói thách, thái độ phục vụ chưa tốt.

- An ninh kém, vẫn còn tình trạng mất cắp.

- Diện tích chợ nhỏ.

- Vệ sinh chợ không tốt.

Những người lần đầu tiên đi chợ đều choáng váng vì giá của các mặt hàng tại đây khá rẻ. Áo sơ mi tại chợ được bán với giá từ khoảng 35.000-50.000 đồng/áo, quần ngố thì được bán ở mức 40.000 đồng/chiếc...

Hàng hóa tại chợ Nhà Xanh rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng.

Chợ Nhà Xanh bán nhiều quần áo, giày dép, túi xách, dây lưng, ví... cho cả nam và nữ. Dọc theo đường Phan Văn Trường, chỉ hơn nửa km mà có rất nhiều sạp hàng, bán đủ các loại sản phẩm.

Chợ Nhà Xanh còn có nhiều dịch vụ kèm theo như các quán nước giải khát, hàng chè, sửa chữa giày dép, quần áo... Các hàng bán đồ ăn, hoa quả cũng có rất nhiều.

Một điểm cộng nữa của chợ Nhà Xanh là có hai khu vực gửi xe ở hai phía (hướng từ Xuân Thủy vào chợ và ngược lại). Chợ Nhà Xanh luôn đông người, việc có hai bãi gửi xe giúp giảm thiểu tắc đường khi vào chợ.

Bên cạnh đó, chợ Nhà Xanh vẫn có một số hạn chế:

Hàng hóa tại chợ Nhà Xanh tuy rẻ nhưng chất lượng lại thấp. Chị Nguyễn Thị Nhị (người đi chợ) cho hay: “Hàng hóa tại chợ hầu hết đều là hàng Trung Quốc, giá rẻ nhưng rất nhanh hỏng, tiền nào của nấy cả”.

Mặt khác, hàng hóa tại chợ tuy nhiều nhưng hầu như chỉ phục vụ một nhóm đối tượng là sinh viên, học sinh, trong khi các sản phẩm dành cho người trung tuổi, trẻ nhỏ rất hiếm hoi.

Bên cạnh đó, một số người bán hàng tại chợ Nhà Xanh còn nói giá cao, thái độ phục vụ chưa tốt. Tuy không diễn ra nhiều như chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm nhưng một bộ phận những người bán hàng tại đây vẫn còn nói giá cao gấp 2, 3 lần, thậm chí còn mắng chửi khách hàng. Chị Phạm Thị Trà Giang (Cầu Giấy) cho biết: “Mấy người bán hàng tại chợ này nói thách khá cao. Sinh viên, học sinh đi mua hàng mà mặc cả rồi không mua nữa thì có khi bị lườm nguýt, mắng chửi nữa”.

Không những thế, một số cửa hàng còn không cho hoặc hạn chế khách thử đồ, đổi đồ khiến người mua cảm thấy rất bất tiện.

An ninh tại chợ Nhà Xanh chưa tốt. Chợ rất đông khách hàng đi mua sắm, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi.

Diện tích chợ nhỏ, chật hẹp khiến người bán hàng tận dụng không gian trưng bày hàng hóa một cách tối đa. Người đi chợ luôn phải cúi đầu khi đi vào khu phía trong chợ do hàng hóa treo quá thấp.

Song song với việc bán các mặt hàng thời trang, tại chợ Nhà Xanh còn có bán các loại thực phẩm. Điều này khiến cho chợ có nhiều rác và mùi hôi. Đồ ăn bầy bán tại đây vì thế cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chợ Nhà Xanh nằm gần các đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Bởi thế, vào giờ cao điểm, việc ra và vào chợ gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá chung: Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng chợ Nhà Xanh vẫn là địa chỉ mua sắm được nhiều chị em quan tâm bởi hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng, hợp túi tiền.

Những thông tin thú vị về chợ xanh

Đã là sinh viên, thì ai cũng biết chợ Xanh, và đã là chợ Xanh, thì gần như chỉ chuyên phục vụ cho sinh viên. Đúng như vậy, chợ Xanh nổi tiếng với những món đồ giá sinh viên, từ quần áo cho đến mỹ phẩm, từ giày nữ cho đến giày nam giá sinh viên.

5 funfact và combo lời khuyên thú vị về Chợ Xanh:

1. Là khu chợ được biết đến nhiều nhất

Phỏng vấn Hân (Anh chủ shop giày nam ở kiot số 5 Phan Văn Trường), anh cho hay: “Hàng giày của anh hôm nào cũng nườm nượp các bạn nam đến thử giày, có những bạn ở tận khu Hoàn Kiếm, Long Biên cũng qua đây mua vì giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp mà lại bền. Từ ngày bán ở đây, chưa bao giờ anh phải quảng cáo mà vẫn đông đúc khách mua hàng”.

2. Đồ ăn ở chợ Xanh khá ngon và rẻ

Thật bất ngờ là Chợ Xanh không chỉ là thiên đường mua sắm, mà còn là thiên đường ăn uống nữa, từ quà vặt như bánh trái, xúc xích chiên, khoai chiên đến nước giải khát như mơ, sấu và tỷ thứ ngon bổ rẻ nữa.

3. Giá cả ở chợ Xanh khá chênh lệch

Đừng vội mua thứ gì ngay khi bước chân vào những hàng đầu tiên vì rất có thể bạn sẽ bị hớ. Hãy lượn lờ nhiều vòng và quyết định mua khi thấy hợp lý. Giá ở hàng đầu tiên và hàng cuối cùng có thể chênh nhau đến cả trăm ngàn.

4. Chợ Xanh đã từng được quyết định di dời

Đúng vậy, để giảm tải cho khu trung tâm chính của chợ, đã có hai khu mua sắm mới được xây dựng. Một là ở phía ngay đầu chợ Xanh, từ đoạn Xuân Thủy rẽ vào. Hai là ở phía cuối chợ đi thẳng về phía đường Trần Quốc Hoàn (tọa lạc ngay ngã 4 Nghĩa Tân – Phạm Tuấn Tài).

5. Lời khuyên cho bạn gái đi chơi Chợ Xanh

- Luôn cầm ví cẩn thận và bảo quản điện thoại tử tế.

- Cân nhắc kỹ khi mua đồ vì rất có thể bạn sẽ cháy túi đến mức chẳng còn đồng lẻ nào để đi xe bus

- Kiểm tra đồ thật cẩn thận vì nhiều khi bạn vô tình mua nhầm hàng chất lượng thấp.

- Nên đi chợ vào các ngày trong tuần để bớt đông

- Nên mặc cả để tránh bị hớ.

 

Eczema là bệnh gì?

Eczema là bệnh gì? Eczema là viêm da cơ địa (chàm) là trạng thái viêm lớp nông của da, cấp hay mạn tính, bệnh thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa.

 

Người Giao Chỉ có đặc điểm gì và người Giao Chỉ có phải là người Việt

Người Giao Chỉ có đặc điểm gì và người Giao Chỉ có phải là người Việt là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc bởi những đặc điểm của người Giao Chỉ ngày nay không còn nhiều.

 

Long diên hương là gì và vì sao Long diên hương đắt giá?

Long diên hương là gì và vì sao Long diên hương đắt giá luôn là thắc mắc của rất nhiều người. Kỳ lạ nhất là nhiều người từng cầm nó trên tay rồi vứt đi mà không biết.