'Choáng váng' cây sanh cổ được trả giá hơn 20 triệu USD, chủ vẫn không muốn bán

Chủ nhật, 13/10/2019, 10:41 AM

Cây sanh cổ được trưng bày ở Festival cây cảnh diễn ra ở TP Thanh Hóa đang được định giá hơn 20 triệu USD khiến nhiều người “choáng váng”. Tuy nhiên, chủ nhân của cây cảnh này cho biết, ông vẫn không muốn bán.

Cây sanh cổ có tuổi đời hàng trăm năm này là của một doanh nhân tiếng tăm tại Thanh Hóa. Việc cây sanh được một người Nhật định giá hơn 20 triệu USD (khoảng 460 tỉ đồng) khiến giới chơi cây cảnh ở đây vô cùng xôn xao.

Cây sanh hàng trăm năm tuổi này được định giá hơn 20 triệu USD.

Theo quan sát, “siêu cây” được định giá hàng chục triệu đô này có 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng hội tụ từ một gốc liền, tay tán bông đĩa có tỉ lệ rất hợp lý, hình thành 81 bông tán tựa tản vân. Phần thân và gốc cây địa y toàn thân trắng xóa đã chuyển sang màu đồng dạng nham thạch.

“Siêu cây” được định giá hàng chục triệu đô này có 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng.

Theo ông chủ cây sanh này cho biết thì, cây sanh cổ có tên “Nham thạch bách niên”. “Ngay hôm đầu tiên mang lên trưng bày tại Festival cây cảnh thì có một ông người Nhật đến định giá cây của tôi gấp khoảng 3-4 lần cây “Mâm xôi con gà” 6 triệu đô, ông này còn nói nếu tôi bán sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua”- vị doanh nhân này thông tin.

Phần thân và gốc cây địa y toàn thân trắng xóa đã chuyển sang màu đồng dạng nham thạch.

Cũng theo chủ nhân của cây sanh, đó là số tiền do người xem định giá thôi chứ bản thân ông không đưa ra giá đó.

“Đây là giới chơi cây và khách thập phương họ đánh giá như thế, tôi cũng không có ý định bán cây sanh này vì nó đã gắn bó với tôi đã mấy chục năm rồi. Hồi đó, tôi phải đổi 1 ngôi nhà ở phố Lê Hoàn (phố đắt đỏ nhất tỉnh Thanh Hóa, hiện 1m2 đất có giá khoảng 150 triệu - PV) để có được cụ cây này. Cây có nguồn gốc ở một vùng quê của Thanh Hóa”- vị này cho biết thêm.