Choáng với độ giàu có của vị Hoàng tử Ả rập muốn mua Man Utd

Thứ hai, 21/10/2019, 16:43 PM

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự đầu tư mạnh mẽ cho Man Utd nếu đội bóng này rơi vào tay của Hoàng tử Ả rập Xê út - Mohammad bin Salman – người đang sở hữu vô số phi cơ, du thuyền, những biệt thự xa hoa cùng khối tài sản ước tính lên tới cả nghìn tỷ USD.

Choáng với độ giàu có của vị Hoàng tử Ả rập muốn mua Man Utd
Quần thể lâu đài đắt giá nhất thế giới - Chateau Louis XIV của ông Mohammad bin Salman

Những ngày qua, báo chí Anh liên tục đăng tải thông tin về việc Hoàng tử Ả rập Xê út - Mohammad bin Salman đã quay trở lại, dạm mua Man Utd lần thứ 3, sau khi không nhận được sự hợp tác từ gia đình nhà Glazer.

Mohammad bin Salman không còn xa lạ với người hâm mộ Man Utd bởi vị Hoàng tử này từng 2 lần ngỏ ý mua lại đội bóng thành Manchester trong quá khứ nhưng đều bị từ chối, dù đã trả giá tới 3 tỷ bảng.

Báo chí Anh mới đây tiết lộ, vị Hoàng tử này một lần nữa trở lại với lời đề nghị hấp dẫn hơn. Cụ thể ông Mohammad bin Salman sẵn sàng chi ra tới 3,8 tỷ bảng nếu nhận được sự hợp tác từ giới chủ CLB.

Nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi Hoàng tử Mohammad bin Salman là ai, cũng như độ chịu chơi của nhân vật này khi chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ, gần gấp đôi giá trị của Man Utd để thâu tóm đội bóng này.

Tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Mohammad bin Salman  sinh ngày 31/8/1985 tại Jeddah, một thành phố biển ở miền Tây Ả rập Xê út.. Ông là con của Hoàng thân Salman với người vợ thứ ba, bà Fahda bint Falah bin Sultan bin Hathleen - cháu gái của thủ lĩnh bộ tộc Al Ajman.

Vị Hoàng tử này sở hữu khối tài sản siêu khủng lên tới 1.117 tỷ USD. Ngoài bóng đá, trước đó ông Mohammad bin Salman đã đầu tư vào nhiều môn thể thao danh tiếng khác như việc mua cổ phần của giải đua xe F1 và giải đấu võ biểu diễn WWE.

Ngoài ra, nhân vật quyền lực thứ 2 tại Ả rập Xê út này còn sở hữu rất nhiều dinh thự đắt đỏ trên khắp thế giới. Nổi tiếng nhất trong số đó, là quần thể lâu đài đắt giá nhất thế giới mang tên Chateau Louis XIV ở phía tây thủ đô Paris, Pháp, trị giá tới 300 triệu USD.

Ông Mohammad bin Salman còn sở hữu du thuyền hạng khủng có giá 500 triệu USD. Đây là du thuyền siêu sang vốn trước đó thuộc sở hữu của tỷ phú nổi tiếng người Nga Yuri Shefler.

Vì sao lại là Man Utd?

Câu hỏi được không ít người đặt ra là vì sao vị Hoàng tử này lại nhã ý muốn lấn sang bóng đá và lựa chọn mua lại Man Utd, chứ không phải một đội bóng danh tiếng khác?

Choáng với độ giàu có của vị Hoàng tử Ả rập muốn mua Man Utd

Hoàng tử Mohammad bin Salman trong cuộc gặp với Tổng thống Trump

Một số nguồn tin tiết lộ, Hoàng tử Mohammad bin Salman tin rằng bóng đá là kênh quảng bá hữu hiệu cho sự thịnh vượng của đất nước mình. Ngoài ra ông cũng muốn ganh đua với Hoàng thân Abu Dhabi – những người đang sở hữu CLB Man City.

Không chỉ là người có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới Ả rập, ông Mohammad bin Salman còn là bạn thân của nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump. 2 nhân vật quyền lực này được bắt gặp ngồi cạnh nhau ở không ít sự kiện lớn, quan trọng.

Ngoài Tổng thống Trump, Hoàng tử Mohammad bin Salman còn nhiều lần gặp gỡ Tổng thống Nga Putin, Nữ hoàng Anh Elizabeth...

Mới đây nhất, ông Mohammad bin Salman đã xuất hiện tại Nga dự khán lễ khai mạc World Cup 2018 cùng Tổng thống Putin và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới - Gianni Infantino.

Báo chí Anh đánh giá khả năng thành công lần này của ông Mohammad bin Salman khá cao bởi gia đình nhà Glazer đang lo ngại giá trị của đội bóng ngày càng sụt giảm mạnh trên sàn chứng khoán. Kevin Glazer là thành viên đầu tiên “tháo chạy” khi công khai bán 13% cổ phần của mình tại Man Utd.

Người hâm mộ Man Utd đang trông chờ vào một cuộc chuyển giao quyền lực tại Old Trafford. Với độ chịu chơi và chịu chi của mình, Hoàng tử Mohammad bin Salman chắc chắn sẽ đầu tư mạnh mẽ cho “Quỷ đỏ”, để đưa đội bóng này trở lại thời Hoàng kim của mình.

http://vnmedia.vn/the-thao/201910/choang-voi-do-giau-co-cua-vi-hoang-tu-a-rap-muon-mua-man-utd-642255/