Choáng với lực lượng Hải quân Mỹ tập trận trên Biển Đông

Thứ ba, 07/07/2020, 09:39 AM

Hải quân Mỹ đưa hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz, 4 tàu hộ tống cùng hơn 100 máy bay chiến đấu tới Biển Đông phô diễn lực lượng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của Hải quân Mỹ trên Biển Đông kể từ năm 2014

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của Hải quân Mỹ trên Biển Đông kể từ năm 2014

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeyes dẫn đầu đội hình tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet bay phía trên 2 tàu hộ tống cho tàu sân bay

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeyes dẫn đầu đội hình tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet bay phía trên 2 tàu hộ tống cho tàu sân bay

Phi đội tiêm kích của 2 tàu sân bay dẫn đầu bởi 2 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C bay phía trước đội hình tạo nên hình ảnh rất ấn tượng, minh chứng cho sức mạnh hùng hậu của Hải quân Mỹ

Phi đội tiêm kích của 2 tàu sân bay dẫn đầu bởi 2 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C bay phía trước đội hình tạo nên hình ảnh rất ấn tượng, minh chứng cho sức mạnh hùng hậu của Hải quân Mỹ

Ba trực thăng MH-60 bay gần tàu sân bay Reagan, phía trên cao là đội hình tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet, hộ tống phía sau là tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga

Ba trực thăng MH-60 bay gần tàu sân bay Reagan, phía trên cao là đội hình tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet, hộ tống phía sau là tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga

2 thủy thủ quan sát tàu sân bay Reagan từ tàu sân bay Nimitz. Chuẩn đô đốc George Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan nói rằng cuộc tập trận nhằm mục đích gửi tín hiệu rõ ràng cho đối tác, đồng minh rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực

2 thủy thủ quan sát tàu sân bay Reagan từ tàu sân bay Nimitz. Chuẩn đô đốc George Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan nói rằng cuộc tập trận nhằm mục đích gửi tín hiệu rõ ràng cho đối tác, đồng minh rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực

Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Reagan. Các tiêm kích F/A-18 được đưa lên đậu chật cứng trên boong để thực hiện nhiệm vụ với tần suất cao suốt ngày đêm

Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Reagan. Các tiêm kích F/A-18 được đưa lên đậu chật cứng trên boong để thực hiện nhiệm vụ với tần suất cao suốt ngày đêm

Hải quân Mỹ không tiết lộ vị trí cụ thể của cuộc tập trận, mà chỉ nói nó diễn ra trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hôm 5/7, hải quân Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận trên vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép

Hải quân Mỹ không tiết lộ vị trí cụ thể của cuộc tập trận, mà chỉ nói nó diễn ra trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hôm 5/7, hải quân Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận trên vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép

Trực thăng vừa cất cánh trên boong tàu sân bay Reagan. Không quân Mỹ điều động máy bay ném bom B-52 bay từ Mỹ đến Biển Đông để tập trận cùng hai tàu sân bay

Trực thăng vừa cất cánh trên boong tàu sân bay Reagan. Không quân Mỹ điều động máy bay ném bom B-52 bay từ Mỹ đến Biển Đông để tập trận cùng hai tàu sân bay

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG-89) hộ tống phía sau cho tàu sân bay Reagan. Tàu khu trục này từng nhiều lần làm nhiệm vụ tuần hành tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG-89) hộ tống phía sau cho tàu sân bay Reagan. Tàu khu trục này từng nhiều lần làm nhiệm vụ tuần hành tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan

Tàu sân bay Reagan cơ động chiến thuật trên Biển Đông

Tàu sân bay Reagan cơ động chiến thuật trên Biển Đông