Chốt phương án Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 chính thức

Thứ năm, 19/10/2017, 09:28 AM

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 chính thức đã được Bộ LĐ TB&XH cùng các Bộ ban ngành liên quan thống nhất kéo dài 7 ngày, trong đó có 2 ngày trước Tết.

lich nghi tet nguyen dan Mau tuat 2018
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được các Bộ ban ngành thống nhất theo phương án 1.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 2 phương án, cụ thể: 

Phương án 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được đề xuất được nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018 và 5 ngày sau Tết, từ ngày 14/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức từ 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Phương án 2: Người lao động được nghỉ một ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết Nguyên đán 2018, từ 15/2/2018 đến 21/2/2018 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Ở cả 2 phương án đưa ra thì đều có 5 ngày nghỉ lễ Tết trong tuần theo quy định của Bộ luật lao động 2012 và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Sau khi 2 phương án được Bộ LĐ TB&XH đưa ra, các bộ ngành được lấy ý kiến bao gồm: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đồng thuận với phương án 1 nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018 và 5 ngày sau Tết, từ ngày 14/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức từ 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Trao đổi với báo chí, Giám đốc tại một doanh nghiệp may mặc tại Bình Dương cho biết: “Việc chọn phương án nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày là hợp lý vì lực lượng công nhân ở các khu công nghiệp phần lớn đều là người xa quê. Nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày sẽ tạo thuận lợi cho công nhân, lao động có thể bố trí thời gian về quê sớm. Công bố lịch nghỉ Tết sớm cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng lên lịch làm việc trước và sau Tết”.

Dù mới tháng 10/2017, nhưng thông tin cụ thể về Tết Nguyên đán 2018 được nghỉ mấy ngày hay lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã được đông đảo công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, người đi làm xa quan tâm theo dõi. Do đó, việc công bố sớm Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của bộ Lao động thương binh và xã hội chắc chắn sẽ giúp người lao động có thời gian lên kế hoạch đi lại thuận tiện hơn.

Dự kiến, Bộ LĐTB&XH sẽ tổng hợp trình Chính phủ cho ý kiến cuối cùng về phương án nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2018 trong đó có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và có khả năng được thông qua trong tháng 11 tới.